Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Tôi đọc rất nhiều khuyến cáo của bác sĩ, của WHO

BOMI |

"Hôm nay tôi đi taxi từ sân bay về, anh tài xế hỏi: "Có phải đi từ Trung Quốc về không". Tôi bảo: "Không, đi Thái Lan". Anh mới bảo: "Tưởng đi Trung Quốc là không cho lên xe"", Võ Họ Trâm kể.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã bày tỏ quan điểm về dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát ở Trung Quốc làm người dân hoang mang, lo lắng thời gian gần đây.

Không chia sẻ thông tin người chết mà chia sẻ những biện pháp phòng bệnh

Khi ở bên Thái, tôi lướt Facebook thấy rất nhiều thông tin khiến mình bị rối. Vừa xem trang này nói về sự việc này, vài phút sau một trang khác cũng nói việc này nhưng theo kiểu khác. Tôi rất hoang mang không biết mình nên tin, nghe và quan tâm thông tin ở trang mạng nào.

Ví dụ như clip nhiều người share về chợ ở Vũ Hán bán, giết động vật. Tôi thấy ghê quá, nhưng sau đó clip được phát hiện ra là một khu chợ ở Indonesia chứ không phải chợ Vũ Hán.

Có nghĩa là thông tin bây giờ rất loạn, người ta có thể sử dụng tất cả những gì hot nhất, lượng view cao nhất để tạo ra tin để có những lượt share cho facebook của mình. Tôi nghĩ đó là một điều rất kỳ cục. 

Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Tôi đọc rất nhiều khuyến cáo của bác sĩ, của WHO - Ảnh 1.

Võ Hạ Trâm và chồng đeo khẩu trang phòng dịch bệnh trong chuyến du lịch Thái Lan.

Theo quan điểm của cá nhân tôi, nếu tôi chia sẻ thông tin về dịch corona, tôi sẽ không chia sẻ tin bao nhiêu người chết mà sẽ chia sẻ những biện pháp giúp phòng tránh virus corona, để mọi người có thể đọc và trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ cho mình và người thân.

Tôi đọc rất nhiều khuyến cáo của bác sĩ, của WHO, những biện pháp chúng ta cần có là đeo khẩu trang khi đi đến những nơi đông người, uống nước nhiều giúp cổ họng ẩm.

Tăng cường đề kháng bằng cách tập thể dục thể thao, cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cần thiết, rửa tay hàng ngày và tránh tiếp xúc với những người đến từ Trung Quốc trong thời điểm hiện tại.

Các bạn xoắn lên để đi tìm khẩu trang, xoắn lên để đi mua khẩu trang giá cao nhưng cái chính là kháng thể của mình. 

Cơ thể của mình phải đủ khỏe thì con virus đâu có cơ hội tấn công vào, nếu nó vào được thì những lợi khuẩn trong cơ thể mình sẽ kháng lại, phần trăm khỏi bệnh sẽ cao hơn.

Tài xế taxi không cho lên xe nếu từ Trung Quốc về

Tôi thấy khi đi Thái Lan chơi, mọi người vẫn vui vẻ, đeo khẩu trang và đi ăn đi uống bình thường. Còn đa số những người phương Tây, Âu Mỹ không thấy họ đeo khẩu trang. Phần trăm đeo khẩu trang nhiều nhất là Trung Quốc và Việt Nam, ngay cả người Thái còn ít đeo nữa là người Tây.

Tôi thấy là nên đeo bởi mình đâu có biết là những người xung quanh ai có bệnh hay không, bởi bệnh này không phải sốt mới lây.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Tôi đọc rất nhiều khuyến cáo của bác sĩ, của WHO - Ảnh 3.

Mọi người cũng cần chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Có nghĩa là không phải mình cứ ngồi ở nhà đọc thông tin mà lo sợ, làm cho cuộc sống rối rắm hơn. 

Hôm nay tôi đi taxi từ sân bay về, anh tài xế hỏi: "Có phải đi từ Trung Quốc về không". Tôi bảo: "Không, đi Thái Lan". Anh mới bảo: "Tưởng đi Trung Quốc là không cho lên xe".

Người ta sợ tới mức độ đó luôn. Vậy nên, chúng ta cần tìm hiểu những thông tin cần thiết như con đường lây lan virus và biện pháp để không cần lúc nào cũng lo sợ như vậy. Hy vọng mọi người sẽ bình tĩnh, lạc quan, làm những điều tốt cho bản thân và mọi người xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại