Ca sĩ Khánh Hoàng tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Quang Hà

Nguyễn Hương |

"Năm 2013, khi chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp, nơi đầu tiên tôi ở là nhà anh Quang Hà", ca sĩ Khánh Hoàng kể.

Khánh Hoàng là ca sĩ trẻ chuyên hát dòng nhạc Bolero, nhạc trữ tình. Anh tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội và từng giành giải nhì một cuộc thi hát do công ty của ca sĩ Thanh Thảo tổ chức.

Khánh Hoàng thừa nhận bản thân thích làm việc độc lập, không có công ty hay ê-kíp hỗ trợ nên con đường ca hát gặp nhiều khó khăn hơn bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh được nhiều anh chị trong nghề quý mến, giúp đỡ.

Trong số đó phải kể tới mối quan hệ khá đặc biệt với Quang Hà. Vì ân tình này mà khi được Quang Hà mời tham gia Đấu trường ngôi sao, nam ca sĩ sinh năm 1992 không đắn đo mà nhận lời ngay.

Ca sĩ Khánh Hoàng tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Quang Hà - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Hoàng tham gia Đấu trường ngôi sao đội Quang Hà.

Chia sẻ ở hậu trường chương trình về mối quan hệ với đàn anh, Khánh Hoàng nói: "Rất ít người biết điều này. Tôi quen anh Quang Hà từ hồi chưa vào Sài Gòn, cách đây khoảng 8, 9 năm. Ngày đó, hai anh em diễn ở Hà Nội và gặp nhau. Tôi khi đó là ca sĩ trẻ hát tại các phòng trà.

Năm 2013, khi chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp, nơi đầu tiên tôi ở là nhà anh Quang Hà. Có được chỗ cho mình tá túc, mà lại là cơ ngơi của một người anh nổi tiếng như vậy thật sự là may mắn với tôi.

Từ đó, anh Quang Hà và anh Quang Cường giúp đỡ tôi rất nhiều trong con đường nghệ thuật, như giới thiệu show, giới thiệu các mối quan hệ để mình được thuận lợi trong công việc và cuộc sống mới tại TPHCM".

Năm 2019, Khánh Hoàng ra mắt album "Anh vẫn hoài yêu em" với 12 bài hát bao gồm những bài bolero kinh điển và những tác phẩm mới. Đây là album mà Khánh Hoàng dành rất nhiều tâm sức, tiền bạc để thực hiện, vì thế, anh đã không ngần ngại bán ngôi nhà đang sinh sống để lấy tiền làm album.

Ca sĩ Khánh Hoàng tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Quang Hà - Ảnh 2.

Khánh Hoàng và Quang Hà có mối quan hệ thân thiết từ gần chục năm nay.

Nói về quyết định ấy, Khánh Hoàng cho biết: “Bản thân tôi là một người có máu liều, luôn quyết định rất nhanh, sợ sẽ hối tiếc nếu không dám làm. Lúc đó, mình không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là phải bắt kịp cảm xúc để làm đứa con tinh thần này. Tôi được sự giúp đỡ của chị Hiền Thục nữa nên quyết định bán căn nhà của mình để có tiền thực hiện album đầu tay này.

Tôi phát hành album trước Tết 2019. Sau Tết là dịch bùng phát và tới giờ nên tôi chưa đi diễn để quảng bá cho album được nhiều nên chuyện thu hồi vốn là chưa.

Nhưng có hối hận hay không với quyết định đó thì chắc chắn là không. Sau album đó, mọi người yêu mến và thương tôi nhiều hơn. Trong cuộc sống, cái gì cũng có giá của nó. Khi mình hy sinh điều này thì sẽ mang tới những điều khác mà chính mình cũng không ngờ được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại