Ca sĩ Đinh Hiền Anh kêu gọi được hơn 300 triệu đồng trong đêm nhạc "Hướng về Nghệ Tĩnh"

Gia Linh |

"Tôi thấy hạnh phúc khi mình được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn", Đinh Hiền Anh nói.

Đêm nhạc "Hướng về Nghệ Tĩnh" do ca sĩ Đinh Hiền Anh khởi xướng tổ chức cùng nhiều nghệ sĩ Hà Nội nhằm quyên tiền hỗ trợ cho người dân Nghệ Tĩnh khắc phục hậu quả cháy rừng đã diễn ra vào tối qua (20/7) tại Hà Nội.

NSND Thanh Hoa - cô giáo của nữ ca sĩ - là một trong những khách mời biểu diễn trong chương trình. Bà cũng là người đứng tên cho số tài khoản đóng góp ủng hộ quỹ từ thiện.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh kêu gọi được hơn 300 triệu đồng trong đêm nhạc Hướng về Nghệ Tĩnh - Ảnh 1.

Ca sĩ Thanh Hoa.

Thanh Hoa cho biết bà rất cảm động trước lời đề nghị tham gia từ học sinh Đinh Hiền Anh - một người con của mảnh đất Hà Tĩnh, Nghệ An. 

Bà kể: "Em nói với tôi: 'U ơi xót quá, lại cháy, cháy nhiều quá u ạ, phải làm gì đây'. 

Khi nghe về ý tưởng làm đêm nhạc ủng hộ cho đồng bào trong vụ cháy rừng hồi cuối tháng 6, tôi nói rằng chương trình nên hướng tới những điều to lớn hơn, tới những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, còn trước mắt hướng tới đồng bào miền Trung. Học trò và các ca sĩ đều đồng ý với ý kiến này, sẵn sàng tham gia một cách nhiệt tình".

Nữ ca sĩ U80 gửi tới khán giả các ca khúc "Mùa xuân làng lúa làng hoa". Một khán giả hứng chí hô lớn: "Hát 'Tàu anh qua núi' đi u ơi". Thanh Hoa đáp lại: "Bài hát này được tôi biểu diễn từ năm 1978.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh kêu gọi được hơn 300 triệu đồng trong đêm nhạc Hướng về Nghệ Tĩnh - Ảnh 2.

Ở một tuổi còn rất trẻ như hiện tại là 70, tôi không biết có đưa được tàu anh qua núi nữa hay không. Nhưng vì những đồng bào gặp hoạn nạn trong vụ cháy rừng vừa qua, tôi cũng sẽ cố để đưa được con tàu qua núi". Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc gắn liền tên tuổi trong những tràng vỗ tay giòn giã của khán giả.

Không chỉ đứng lên kêu gọi nghệ sĩ tham gia đêm nhạc, Đinh Hiền Anh cũng góp giọng trong chương trình tối qua. Cô thể hiện hai ca khúc gồm "Lời quê" và "Đêm hát nghe đò đưa nhớ Bác". 

Nữ ca sĩ tâm sự, sở trường của cô vốn là nhạc nhẹ và dân gian đương đại. Tuy vậy, để các màn trình diễn phù hợp với chủ đề đêm nhạc, Đinh Hiền Anh đã tìm tới NSND Thanh Hoa để xin được hướng dẫn, thị phạm làm sao hát cho đúng các làn điệu quê hương.

"Nếu có điều gì sơ suất, xin quý vị và các anh chị em nghệ sĩ đã quen thuộc với dòng nhạc này sẽ bỏ qua cho em vì 'múa rìu qua mắt thợ'", cô nói.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh kêu gọi được hơn 300 triệu đồng trong đêm nhạc Hướng về Nghệ Tĩnh - Ảnh 4.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh.

Trong đêm diễn, Đinh Hiền Anh cùng các nghệ sĩ tổ chức bán đấu giá từ thiên cũng như kêu gọi ủng hộ quỹ hướng về miền Trung. Ban tổ chức đã bán đấu giá bức tranh Phật Thích Ca Mâu Ni được làm bằng các loại đá quý và mã não của Đại Đức Thích Nguyên Bình - trụ trì chùa Mục Đồng, tỉnh Hưng Yên - cùng Phật ngọc Quan Âm. 

Tổng số tiền bán đấu giá và kêu gọi ủng hộ (ủng hộ trực tiếp từ đêm nhạc và qua số tài khoản) được công bố là 306 triệu đồng.

"Tôi thấy hạnh phúc khi mình được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong sẽ được nhiều nhà hảo tâm góp sức ủng hộ bởi chúng ta còn rất may mắn khi thân thể vẫn còn lạnh lặn, sống trong sự đủ đầy, ngoài kia còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn", Đinh Hiền Anh bày tỏ.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về mong muốn đưa đêm nhạc từ thiện này về Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như nhiều vùng miền khác trong cả nước. Các nghệ sĩ, đặc biệt là cô giáo Thanh Hoa và ‘vua hài đất Bắc’ Xuân Hinh đều ủng hộ ý tưởng này của Đinh Hiền Anh.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh kêu gọi được hơn 300 triệu đồng trong đêm nhạc Hướng về Nghệ Tĩnh - Ảnh 5.

Ngoài ra còn có rất nhiều nghệ sĩ khác tham gia chương trình.

Đêm nhạc ‘Hướng về Nghệ Tĩnh" còn có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Phương Thanh, Thanh Tài, Thanh Phong... 

Một loạt những ca khúc quen thuộc về miền Trung được trình diễn gồm "Ân Tình xứ Nghệ", "Gửi sông La", "Hà Tĩnh mình thương", "Về với mẹ", "Câu đợi câu chờ". Đêm nhạc diễn ra trong sự lắng đọng, da diết.

Hồi cuối tháng 6, hàng loạt vụ cháy rừng bùng lên ở huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Sơn… Vụ cháy khiến 250 ha rừng bị thiêu rụi, hàng nghìn người tham gia công tác cứu hoả. Hôm 8/7, người dân ở chân núi Nầm (huyện Hương Sơn) phải sơ tán vì đám cháy rừng bùng phát lại, càng khiến vụ việc được quan tâm đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại