Cả ngàn người dân hoang mang khi nước đổi màu, bốc mùi, cá chết hàng loạt

Bảo Anh |

Nước bất ngờ chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho các loài cá chết nổi trắng kênh Truồng Mối, khiến hàng ngàn người dân 2 xã Thuần Thiện và Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) hết sức hoang mang, lo lắng.

Gần 1 tuần nay, hàng ngàn người dân ở 2 xã Thuần Thiện và Tùng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hết sức lo lắng khi dòng kênh Truồng Mối chảy qua địa bàn bỗng dưng đổi màu một cách bất thường từ trong xanh chuyển sang đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho các loài cá sống ở dưới con kênh này chết hàng loạt, nổi trắng kênh.

Cả ngàn người dân hoang mang khi nước đổi màu, bốc mùi, cá chết hàng loạt - Ảnh 1.

Nước tại con kênh bỗng dưng đen kịt, bốc mùi hôi thối

Cả ngàn người dân hoang mang khi nước đổi màu, bốc mùi, cá chết hàng loạt - Ảnh 2.

Cá chết hàng loạt

Được biết, đoạn kênh này bắt nguồn từ con suối ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nơi có điểm tập kết xử lý rác thải của huyện này) kéo dài hàng cây số đến nhiều xã của huyện Can Lộc.

Bà Lương Thị Vịnh (45 tuổi, trú tại xóm Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lôc, huyện Can Lộc) cho biết: "Sự việc xảy ra cách đây gần 1 tuần rồi, hôm đó tôi đi ra làm đồng khi chuẩn bị về định ra chỗ con kênh để rửa tay, chân thì bất ngờ thấy nước con kênh trước đây trong xanh nhưng nay đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên không thể thở được nên tôi không dám rửa nữa.

Sau đó, tôi thấy cá chết rất nhiều, người dân chúng tôi phải đi dọc kênh để vớt lên đưa đi chôn lấp. Giờ đưa trâu bò đi ăn cũng phải canh chừng, không dám cho trâu bò đi xuống tắm và uống nước tại con kênh này nữa".

Cũng theo bà Vịnh, gần 1 tuần nay, cuộc sống của người dân nơi đây bị xáo trộn hoàn toàn, bởi con kênh này là nguồn nước quan trọng phục vụ sản xuất, tưới tiêu cho hàng ngàn người dân nơi đây.

Ngoài ra, nếu không xử lý và tìm ra nguyên nhân sớm thì nước sẽ ngấm vào các giếng dùng để sinh hoạt của những hộ dân sống gần khu vực này, rất nguy hiểm.

Bà Lê Thị Mùi (trú tại xóm Liên Sơn, xã Thuần Thiện) cho hay: "Cách đây mấy ngày, trong lúc đang nằm ngủ thì bất ngờ phát hiện có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Tôi dậy đi tìm nguyên nhân thì phát hiện nước tại kênh Truồng Mối chạy quanh nhà bỗng dưng đổi màu đen ngòm. Ngày hôm sau, đàn vịt đẻ của gia đình do uống phải nguồn nước tại kênh này, con thì chết, con thì nằm la liệt".

Nhiều người dân tại 2 xã này hiện đang rất bức xúc và lo lắng, họ nghi ngờ sự việc được bắt nguồn từ bãi rác Lộc Hà, bởi bãi rác này nằm tại khu vực trên cao đầu nguồn nước.

Bà Nguyễn Thị Phương (trú tại xóm Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), sống gần khu vực đầu nguồn nước, bức xúc: "Sống a ri khổ quá các chú ơi, người lớn còn không chịu nổi mùi hôi thối, nói gì đến trẻ nhỏ.

Nhà lúc nào cũng phải đóng cửa vì mùi hôi thối xộc thẳng vào, trâu bò, vịt, ngan chúng tôi cũng phải nhốt trong chuồng không dám thả ra vì sợ gia súc, gia cầm trong nhà nếu tiếp xúc với nguồn nước này thì không biết sẽ như thế nào".

Cả ngàn người dân hoang mang khi nước đổi màu, bốc mùi, cá chết hàng loạt - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Phương bên dòng kênh

Sáng 28-9, ông Võ Thành Trung, Bí thư Đảng ủy xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, cho hay: "Sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để tìm hướng xử lý.

Vừa qua, cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và tỉnh cũng đã cử người về để lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm.

Hiện tại, chúng tôi cũng chưa thể khẳng định mức độ nguy hiểm và nguyên nhân xuất phát từ đâu, tất cả còn phải chờ kết luận của các ban ngành liên quan".

Ngoài ra, chính quyền xã cũng đã ra thông báo cảnh báo người dân không được dùng nguồn nước này để giặt giũ, tắm rửa cũng như tưới tiêu. Kể cả gia súc, gia cầm cũng nên hạn chế tiếp xúc nguồn nước này.

Cả ngàn người dân hoang mang khi nước đổi màu, bốc mùi, cá chết hàng loạt - Ảnh 5.

Bãi tập kết xử lý rác thải của huyện Lộc Hà

Cả ngàn người dân hoang mang khi nước đổi màu, bốc mùi, cá chết hàng loạt - Ảnh 6.

Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ quản lý, vận hành bãi rác thừa nhận, vào đêm ngày chủ nhật vừa rồi (23-9), hồ chứa nước thải của bãi tập kết và xử lý rác thải gặp sự cố sụt lún phía dưới lòng hồ khiến một lượng nước thải đã tràn ra ngoài.

"Sau khi phát hiện sự cố chúng tôi đã đưa máy móc xuống đắp lại để chờ xử lý"- cán bộ này nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại