Cà Mau: Lời khai của tài xế ô tô tông chết người rồi tăng tốc bỏ trốn

Trí Minh |

Sau khi gây tai nạn, Xuyên nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Để che dấu hành vi phạm tội của mình, người đàn ông này còn dùng sơn xịt vào nơi trầy xước của chiếc xe để hòng che giấu hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ cơ quan Công an TP. Cà Mau cho biết, đã tạm giữ và lấy lời khai của tài xế Nguyễn Tân Xuyên (SN 1979, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 22/7, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) khiến nạn nhân Nguyễn Thanh Tịnh (ngụ phường 5, TP. Cà Mau) tử vong.

Cà Mau: Lời khai của tài xế ô tô tông chết người rồi tăng tốc bỏ trốn - Ảnh 1.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Tịnh, trong 1 buổi dự tòa cùng người lao động Công ty CP Cấp nước Cà Mau.

Sau khi gây tai nạn, Xuyên cùng hai người bạn là Hiểu và Chánh (cùng ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đã tăng tốc bỏ chạy.

Tuy nhiên, đối tượng đã bị Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ sau một ngày lẩn trốn, khi đối tượng này mang xe đến một gara sửa ô tô trên địa bàn TP Cà Mau để sửa chữa.

Tuy nhiên, theo lời khai của tài xế và 2 người cùng ngồi trên xe cho thấy, lúc gây tai nạn, Xuyên chỉ nghĩ mình đụng phải thùng rác chứ không nghĩ rằng đã tông chết người nên y tăng tốc bỏ chạy đến xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Mãi đến khi bị bắt, đối tượng mới biết mình đã gây tai nạn chết người. Đến sáng hôm sau, y mua nước phun sơn để xóa dấu vết…vì sợ bị phạt.

Theo người nhà nạn nhân Nguyễn Thanh Tịnh, lời khai ban đầu của tài xế Xuyên có nhiều nghi vấn không phù hợp với thực tế diễn ra. Bởi, nếu không nghĩ mình gây tại nạn chết người thì cớ sao tài xế sơn lại chiếc xe để xóa dấu vết?

Như Công lý đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 22/7, ông Nguyễn Thanh Tịnh đang phụ bà Năm (vợ nạn nhân) quét rác trên đường Nguyễn Tất Thành thì bất ngờ một chiếc ô tô lưu thông theo hướng từ huyện Cái Nước về trung tâm TP.Cà Mau tông thẳng vào người ông Tịnh.

Ngay khi gây ra tai nạn, tài xế lập tức điều khiển xe tăng tốc rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân giữa đêm khuya.

Mặc dù, ông Tịnh được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Thanh Tịnh là một trong những người lao động đang khởi kiện công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ông và hơn trăm công nhân bị công ty bất ngờ cho nghỉ việc mà theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau là sai quy định.

Trong thời gian chờ vụ việc đưa ra xét xử, không có việc làm, ông Tịnh đã phụ giúp vợ làm lao công vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại