Cà Mau: Hai cán bộ phòng khám đa khoa bị bắt về hành vi "Tham ô tài sản"

Hoàng Thạch |

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hai cán bộ Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) lập chứng từ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 6/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 cựu cán bộ Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) để điều tra hành vi "Tham ô tài sản".

Hai cán bộ bị bắt tạm giam gồm Phan Phương Đông (55 tuổi, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Trần Văn Thời) và Đỗ Minh Thống (41 tuổi, nguyên kế toán phòng khám). Họ cùng ngụ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Cà Mau: Hai cán bộ phòng khám đa khoa bị bắt về hành vi Tham ô tài sản - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Thống kế toán Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2006 -2012, ông Đông lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo cho cấp dưới trong đơn vị sử dụng biên lai tự mua để thu tiền viện phí. Bên cạnh đó, ông Đông còn chỉ đạo cho ông Thống không báo cáo số tiền viện phí thu bằng biên lai tự mua; không trích nộp 35% số tiền thu vào ngân sách làm thiệt hại hơn 350 triệu đồng.

Từ năm 2009-2014, Thống, Đông đã bàn bạc rồi cùng nhau lập chứng từ khống, kê thềm tiền mua dầu để chạy máy phát điện được ông Đông xác nhận. Qua đó, ông Thống đã chiếm hơn 137 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo tài liệu và chứng cứ đã chứng minh, ông thống đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại