Cá mặt trăng quý hiếm "khủng" mắc lưới ngư dân ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Đang đánh bắt cá tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của 1 ngư dân ở Nghệ An đã bất ngờ kéo được con cá mặt trăng “khủng” nặng hơn 1 tạ.

Chiều 8/5, chính quyền xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, ngư dân ở xã này vừa bắt được 1 con cá mặt trăng “khủng” nặng hơn 1 tạ.

Trước đó, vào ngày 7/5, tàu cá do anh Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, trú tại thôn Phú Liên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng đang đánh cá tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã bất ngờ phát hiện một con cá có kích thước rất lớn mắc vào lưới.

Ngay sau đó, anh Vương đã huy động các thuyền viên trên tàu kéo lưới lại thì phát hiện đây là con cá mặt trăng quý hiếm. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, các thuyền viên mới đưa được con cá “khủng” này lên tàu.

Được biết, con cá mặt trăng mà anh Quang bắt được nặng hơn 1 tạ, có chiều dài chừng 2m. Hiện con cá đã chết và được anh Quang ướp đá.


Cá mặt trăng khủng do tàu cá của anh Quang bắt được trên biển.

Cá mặt trăng khủng do tàu cá của anh Quang bắt được trên biển.

“Đưa được cá lên, tôi cho ướp đá rồi quay thuyền lại bờ. Nhiều năm đi biển nhưng đây lần đầu tiên tôi đánh được con cá có kích thước lớn như vậy”, anh Quang nói.

Chiều tối 7/5, tàu anh Quang đã về cập bến và tiến hành trục vớt cá mặt trăng quý hiếm này lên bờ.

Được biết, cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ. Chúng phân bố chủ yếu ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển miền Trung.

Dự kiến, anh Quang sẽ hiến tặng con cá quý này cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu khoa học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại