Cả gia đình ăn phải nấm độc ở Tây Ninh: Chồng tử vong, vợ nguy kịch

Kim Dung/VOV-TP.HCM |

Liên quan đến vụ một gia đình ở Tây Ninh bị ngộ độc do ăn phải nấm lạ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết người chồng đã tử vong, còn người vợ đang trong tình trạng nguy kịch.

TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân - Phó Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 3 trường hợp nghi ngộ độc nấm chuyển từ Tây Ninh lên gồm hai vợ chồng và con gái 17 tuổi.

Cả gia đình ăn phải nấm độc ở Tây Ninh: Chồng tử vong, vợ nguy kịch - Ảnh 1.

Người vợ bị ngộ độc nấm hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển lên vào ngày 6/6. Do bị suy hô hấp nặng, người chồng đã tử vong tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn vợ và con gái được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị trong tình trạng suy gan cấp, men gan tăng rất cao kèm theo rối loạn đông máu.

Hiện tại, sức khỏe người con gái 17 tuổi đã cải thiện, đang theo dõi chức năng gan và rối loạn đông máu. Còn người vợ đang nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu. Dù được điều trị tích cực, lọc máu nhưng tiên lượng khó qua khỏi.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Khoa Bệnh nhiệt đới, có rất nhiều loại nấm độc, mỗi loại có độc tố khác nhau, gây ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác nhau. Người bệnh có thể bị ảo giác, rối loạn tri giác, tiêu hóa, chức năng gan, suy thận…

BS Ngân khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi ăn nấm mọc hoang: “Tình trạng nhiễm độc sau khi ăn nấm có thể thay đổi, có thể khởi phát rất nhanh, trong vòng vài tiếng. Nhưng cũng có những trường hợp từ sau 8 - 12 tiếng. Nhiều khi chỉ là những triệu chứng về đường tiêu hóa nên người dân có thể chủ quan. Cho tới thời điểm hiện tại, việc xác định được độc tố của ngộ độc nấm thì còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy chủ yếu là điều trị hỗ trợ”.

Trước đó ngày 4/6, ông C.H.H đi hái nấm, sau đó về xào chung với mướp để cả gia đình ăn cơm. Sau khi ăn, 3 người đều bị tiêu chảy nên tự mua thuốc uống. Khoảng 12 giờ sau, cả gia đình tiếp tục có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi phân lỏng nhiều, mức độ ngày càng nặng, nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại