Cá chim trắng phóng sinh ở sông Hồng: Trưởng Ban tổ chức chịu sức ép vì thông tin sai

Hoàng Đan |

"Có thể có cả cá chim trắng nhưng số lượng rất ít và là do người dân tự ý mang đến chứ chúng tôi không thả loại cá này", ông Quân nhấn mạnh.

Sáng 5/2, hàng nghìn người đã tham dự lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì tại khu vực sông Hồng ở đình làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Và có 8 xe tải chở cá cá đã được phóng sinh, trong đó, có một số ít là loại cá chim trắng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Quân, Trưởng Ban tổ chức lễ phóng sinh, đồng thời, là người trực tiếp tham gia liên hệ với các đơn vị để đặt mua cá cho biết, thông tin việc thả 10 tấn cá chim trắng xuống sông Hồng là không chính xác.

"Trong đơn đặt hàng chúng tôi chỉ mua 7 tấn cá cho lễ phóng sinh, bao gồm 2 tấn cá mè trắng, 2 tấn cá trôi, 1,5 tấn cá chép, 1,5 tấn cá trê, không hề có cá chim trắng như thông tin một số nơi đăng tải.

Còn Thượng tọa Thích Chân Quang là người được mời đến để có những chú nguyện trước khi phóng sinh diễn ra", ông Quân khẳng định.

Theo ông Quân, lễ phóng sinh đầu năm ở khu vực sông Hồng đã được tổ chức từ vài năm qua và năm nay, do lượng người tham dự lễ phóng sinh lên tới gần 10.000 người, trong đó, một số người không biết đã tự ý mang ốc, lươn, trạch và các loại cá khác đến thả.

"Có thể có cả cá chim trắng nhưng số lượng rất ít và là do người dân tự ý mang đến chứ chúng tôi không thả loại cá này. Do lượng người tham dự quá đông nên ban tổ chức đã không kiểm soát được hết", ông Quân nhấn mạnh.

Vị này cũng thông tin, từ cách đây 2 năm, khi biết có lễ phóng sinh, Tổng cục Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có kết nối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để hướng dẫn phật tử thả các loài cá phóng sinh cho đúng và hai bên sau đó đã có cam kết.

"Bản thân tôi đã tham gia rất nhiều lần phóng sinh nên tôi rành loài nào được thả, loài nào không.

Và khi thực hiện, chúng tôi cũng có liên hệ, tham vấn, được hướng dẫn bởi cán bộ của Tổng Cục Thủy sản. Đơn vị mua cá cũng do Tổng cục Thuỷ sản giới thiệu và tiền mua cá là tiền của phật tử khắp cả nước đóng góp chứ không phải muốn mua thế nào thì mua.

Ngay sau khi có thông tin về việc xuất hiện hình ảnh thả cá chim trắng trong buổi lễ, chúng tôi cũng đã liên hệ với các đơn vị liên quan và đều được khẳng định, là không cung cấp cá chim trắng cho buổi lễ hôm đó.

Còn cá chim trắng do người dân tự mang đến để thả thì qua xác định cũng làm rõ đây là loại cá được phép nuôi, không bị cấm ở Việt Nam", ông Quân nhấn mạnh.

Ông Quân cũng chia sẻ thêm, lễ phóng sinh chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp nhưng những thông tin không chính xác vừa qua đã gây ảnh hưởng, sức ép đối với những người tổ chức, tham gia.

"Mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi, bị ảnh hưởng, sức ép bởi với những thông tin không chính xác đó nên chúng tôi cũng mong, các cơ quan chức năng sớm có thông tin chính thức để mọi người nắm được rõ", ông Quân đề nghị.

Đại diện Tổng Cục Thủy sản (Bộ NN và PTNT) cũng xác nhận, việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc hướng dẫn phóng sinh các loài cá cho đúng và khẳng định, đơn vị được Tổng cục giới thiệu không cung cấp loại cá chim trắng trong lễ phóng sinh hôm 5/2.

Trước đó, các chuyên gia của hai Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan đã có kết luận về loài cá chim trắng phóng sinh ở sông Hồng hôm 5/2 là loài được phép sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, loại cá chim trắng như hình ảnh phản ánh là loài cá chim trắng có tên khoa học là Colossoma brachypomum.

Đây là loài cá được nuôi, sản xuất, kinh doanh theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 và Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 2/5/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Giống cá này cũng là giống truyền thống, được đưa về Việt Nam nuôi từ năm 2000.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại