BV đa khoa khu vực Thủ Đức ngừng thu 30.000 đồng phí nuôi người bệnh

KIM ĐỒNG |

Về việc thu 30.000 đồng phí của người nuôi bệnh tại Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), Sở Y tế TP đã yêu cầu dừng thu để các phòng ban hướng dẫn lại. Đồng thời, lãnh đạo BV cũng đã ra thông báo cho các khoa, phòng ngưng thu phí này.

Trước đó, nhiều người nhà các bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa khu vực Thủ Đức đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo BV này để phản ánh về việc BV ra quy định thu phí 30.000 đồng/ngày đối với mỗi người nhà nuôi bệnh nhân.

Tuy nhiên, qua lý giải của giám đốc bệnh viện, các thân nhân người bệnh không đồng ý với chủ trương này.

Ngày 10.4, trao đổi với Phóng viên Báo Lao Động về vụ việc, ông Cao Tấn Phước - Giám đốc BV đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, thu phí là khi người nhà đến nuôi bệnh nhân, mỗi người được phát một thẻ lưu trú (mỗi bệnh nhân 1 người nuôi) và sẽ đóng 30.000 đồng phí sử dụng các dịch vụ của BV.

“Sở dĩ có quy định này là an ninh trật tự tại BV khá phức tạp do có nhiều nhóm người cho thân nhân người bệnh thuê ghế bố (từ 15.000 -20.000 đồng/ghế), dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí đánh nhau trong bệnh viện để giành quyền lợi.

Để dứt điểm tình trạng trên, đồng thời nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, Ban Giám đốc BV đã họp và thống nhất cung cấp các dịch vụ ghế bố, nơi sạc điện thoại di động, cung cấp nước nóng – lạnh và nơi giặt giũ, phơi quần áo cho thân nhân và người bệnh.

Do vậy ban giám đốc thống nhất thu 30.000 đồng mỗi ngày đêm”, ông Cao Tấn Phước cho biết.

Ngoài ra, đối với các trường hợp hoàn cảnh khó khăn BV xem xét, miễn giảm theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi đưa ra thông báo, BV chưa báo cáo Sở Y tế thì đã gặp phải sự phản ứng của người dân.

Hiện BV đã ra thông báo cho các khoa phòng ngưng thu phí này.

Về vấn đề này, ngày 10.4, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết: "Ý của BV là nhằm mục đích để thân nhân người bệnh có nhiều tiện ích hơn. Tuy nhiên, cách làm của BV chưa đúng trong việc thu tiền trọn gói mỗi người dân khi đi nuôi người bệnh.

Nếu mà làm theo kiểu cung ứng dịch vụ theo nhu cầu thì hợp lý hơn. Ví dụ như là có dịch vụ ghế bố, ai muốn thuê để nằm thì mình cung ứng dạng dịch vụ. Còn thu trọn gói như vậy thì cũng không đúng lắm. Sở Y tế yêu cầu dừng lại để các phòng ban hướng dẫn lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại