Bút tích ý nghĩa của em gái ông Kim và hàm ý sâu xa trong bức ảnh chụp chung với TT Moon

Tất Đạt |

Hôm nay, bà Kim Yo Jong và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam đã có chuyến thăm chính thức tới Nhà Xanh và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tại đây.

Yonhap đưa tin, trong chuyến thăm ngày hôm nay tới văn phòng chính phủ Hàn Quốc, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã để lại bút tích trong sổ dành cho khách mời với nội dung cầu chúc cho mối quan hệ giữa hai quốc gia bán đảo.

Bà viết: "Tôi mong Bình Nhưỡng và Seoul sẽ xích lại gần nhau hơn trong trái tim của những người dân [trên bán đảo Triều Tiên]. Tôi tin vào tương lai thống nhất và sự thịnh vượng của hai đất nước."

Bút tích ý nghĩa của em gái ông Kim và hàm ý sâu xa trong bức ảnh chụp chung với TT Moon - Ảnh 1.

Bút tích của bà Kim Yo Jong (bên phải) và của ông Kim Yong Nam (trái). Ảnh: Yonhap

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam cũng viết lời cầu chúc cho hai miền bán đảo được thống nhất vào cuốn sổ.

Trước đó, các đại biểu Bình Nhưỡng cũng chuyển lá thư do chính ông Kim Jong Un viết tới Tổng thống Moon Jae-in trước khi có bữa trưa cùng nhau tại Nhà Xanh.

Theo Yonhap, ông Moon đã chụp hình cùng các đại biểu trước khi trò chuyện.

Đáng chú ý nhất, một bức tranh thư pháp bởi họa sĩ Hàn Quốc Shin Young-bok đã được dùng làm nền cho bức ảnh chụp chung.

Bút tích ý nghĩa của em gái ông Kim và hàm ý sâu xa trong bức ảnh chụp chung với TT Moon - Ảnh 2.

Bức tranh thể hiện mong ước thống nhất bán đảo liên Triều. Ảnh: Yonhap

Trên tranh là một chữ Hán có nghĩa "thấu hiểu lẫn nhau", một bản đồ bán đảo Triều Tiên cùng hàng chữ dài thể hiện mong ước, nỗ lực tìm cách xóa bỏ những rào cản trong việc thống nhất Triều Tiên - Hàn Quốc.

"Trước khi chụp ảnh chung, Tổng thống Moon đã giải thích ý nghĩa bức họa cho bà Kim Yo Jong và ông Kim Yong Nam," đại diện chính phủ nói.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon được giao trọng trách tổ chức bữa tối cho các đại biểu cấp cao Triều Tiên gần nơi tổ chức Thế vận hội.

Ông Cho dự định sẽ đón tiếp đoàn đại biểu tại Gangneung, một địa điểm nằm cách thủ đô Seoul 237 km về phía đông, vào lúc 6:30 chiều (giờ địa phương).

Tổng thống Hàn Quốc gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên. Nguồn: The Guardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại