Burkina Faso cam kết chiến đấu cùng Niger, phái đoàn ECOWAS đến Niamey

Bá Thi |

Trong diễn biến đáng chú y mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Niger, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso hôm nay (19/8) tuyên bố nước này sẽ sát cánh cùng Niger chiến đấu chống lại mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Trong tuyên bố với hãng tin Nga Novosti và được nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn chiều nay, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso Kacem Coulibaly khẳng định: nước này sẵn sàng rút khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và sẽ chiến đấu bên cạnh quân đội Niger chống lại mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào Niger.

Burkina Faso cam kết chiến đấu cùng Niger, phái đoàn ECOWAS đến Niamey - Ảnh 1.

Ủy ban Tham mưu trưởng quốc phòng ECOWAS thông báo kế hoạch triển khai lực lượng dự phòng tới Niger, trong cuộc họp báo ở thủ đô Accra của Ghana ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Ông Coulibaly nêu rõ, ECOWAS không có quyền can thiệp quân sự vào bất kỳ quốc gia thành viên nào, nhấn mạnh việc phát động chiến dịch quân sự vào Niger là hành động thù địch. Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso đồng thời cảnh báo những hệ lụy nguy hiểm nếu xung đột vũ trang nổ ra, trong đó có sự bành trướng hoạt động của các nhóm khủng bố trong khu vực.

Vài giờ trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso, truyền hình Niger đưa tin một số máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của hai nước Mali và Burkina Faso đã được chuyển đến thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng chiến với hành động can thiệp của ECOWAS. Nguồn tin cũng cho biết, các tướng lĩnh bộ Tham mưu quân đội ba nước đã tiến hành cuộc họp bất thường tại Niamey để chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang nổ ra.

Trong khi đó, hàng nghìn thanh niên Niger sáng nay đã tập trung về một sân vận động lớn tại Niamey để đăng ký tham gia lực lượng cứu quốc chống xâm lược theo lời kêu gọi của các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự. Các nhà tổ chức sự kiện đặt mục tiêu tuyển mộ hàng chục nghìn thanh niên Niger trực tiếp cầm súng chiến đấu hoặc tham gia các hoạt động hỗ trợ hậu cần phục vụ lực lượng tuyến đầu, sẵn sàng cho kịch bản bị can thiệp quân sự từ các quốc gia láng giềng Tây Phi.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, một phái đoàn quan chức ECOWAS hôm nay đã được phái cử đến Niamey để đàm phán với chính quyền quân sự tại Niger. Theo các nguồn tin, phái đoàn do một cựu Thủ tướng Nigeria – nước đang giữ chức Chủ tịch ECOWAS – làm trưởng đoàn. Các nhà phân tích khu vực đánh giá động thái này có thể là nỗ lực ngoại giao cuối cùng của ECOWAS trước khi triển khai kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nhằm mục tiêu khôi phục trật tự Hiến pháp.

Trước đó, sau cuộc họp bất thường kéo dài hai ngày của Tham mưu trưởng quân đội các nước thành viên tại Ghana đêm 18/8, ECOWAS thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger và thời điểm tiến hành can thiệp cũng đã được ấn định, nhưng chưa công bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại