*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Buk-M3 khác biệt như thế nào so với các phiên bản trước đó và hoạt động ra sao trên chiến tuyến trong đội hình phòng không Nga?
Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 Viking của Nga có khả năng đối phó và ngăn chặn một loạt các mối đe dọa hiện đại, trong đó có tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 do Mỹ sản xuất, công ty Rosoboronexport của Nga cho biết.
Mỹ không thể xác nhận báo cáo của quân đội Nga về việc đánh chặn bom thông minh GLSDB, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết ngày 28/3.
Tạp chí National Interest (Mỹ) đánh giá Buk-M3 là tên lửa phòng không còn tốt hơn cả S-300, vốn là hệ thống đáng sợ. Đàn anh của nó là Buk-M2 đã thực chiến tốt ở Syria.
Các kíp chiến đấu đã phóng tên lửa phòng không để tiêu diệt vũ khí tốc độ cao của kẻ thù giả định, mỗi tên lửa đã đánh chặn 100% các mục tiêu khi còn cách cơ sở cần bảo vệ từ 35-65 km.
Các hệ thống và tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga như S-300V4, Buk-M3, Tor-M2, MANPADS Verba đã thể hiện sức mạnh tiêu diệt mục tiêu trong cuộc tập trận tại bãi tập Kapustin Yar.
RIA đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 16/4, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung mới nhất Buk-M3 và hệ thống tên lửa tầm xa S-300V4 sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moscow.
Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh ở Quốc hội Iraq, ông Mohammad Ridha, ngày 9/1 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iraq buộc chính phủ nước này nối lại đàm phán thương vụ mua S-300 của Nga.
Một quan chức cấp cao Iraq cho biết, sau các trận không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ quốc gia, chính phủ Iraq đã nối lại các cuộc đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.
Theo đó tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 đầu tiên đã được bàn giao cho tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 41 thuộc quân khu Trung tâm và triển khai tại khu vực Altai.
Triển lãm vũ khí trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 “Army-2019” đã trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự của Nga và 10 nước đối tác.
Trong những năm gần đây, lữ đoàn 53 được công nhận là một trong những lực lượng phòng không xuất sắc nhất của Quân khu phía Tây nói riêng và trong lực lượng lục quân Nga nói chung.
Tâm điểm