BTQP Anh cảnh báo cách Nga tung đòn hiểm tấn công Anh, giết hàng nghìn người

Hải Võ |

Lời cảnh báo được Bộ trưởng quốc phòng Anh Gavin Williamson đưa ra hôm thứ Năm, 25/1 (giờ địa phương).

Ông Williamson khẳng định một cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Anh sẽ giết chết hàng nghìn người.

Trả lời phỏng vấn tờ Telegraph, Bộ trưởng Williamson nói rằng Moskva từ lâu vẫn thăm dò, giám sát các tuyến liên kết giữa cơ sở hạ tầng của Vương quốc Anh với các nguồn cung năng lượng, nhằm tìm kiếm cơ hội "gây hỗn loạn".

"Đó là mối đe dọa thực sự mà đất nước đang đối diện ngay thời điểm này," ông nói.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter cảnh báo quân đội nước này đang gặp khó khăn trong nỗ lực bắt kịp khả năng của người Nga. Anh có 4 hệ thống ngầm dưới biển kết nối với nguồn điện từ lục địa châu Âu, cùng 4 hệ thống khác để vận chuyển khí đốt và năng lượng vào nước này.

Ông Carter lên tiếng hồi đầu tuần, nhận định Nga "có thể hành động thù địch sớm hơn chúng ta dự kiến".

Còn theo ông Williamson, Nga sẵn sàng có những hành động mà "bất kỳ nước nào cũng không thể chấp nhận nổi".

"Kế hoạch của Nga sẽ không phải là đưa tàu đổ bộ đến Vịnh Nam ở Scarborough, hay ngoài khơi Brighton," ông nói với tờ Telegraph. "Họ sẽ nghĩ 'làm thế nào để gây đau đớn cho người Anh?', đó là phá hoại kinh tế [Anh], xé nát cơ sở hạ tầng, gây ra cái chết cho hàng nghìn người, và thực sự có một nhân tố có thể gây bất ổn toàn diện trong nước."

BTQP Anh cảnh báo cách Nga tung đòn hiểm tấn công Anh, giết hàng nghìn người - Ảnh 1.

Bộ trưởng quốc phòng Anh Gavin Williamson (Ảnh: REUTERS/ Yiannis Kourtoglou)

Cũng trong tuần này, người đứng đầu Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) Ciaran Martin nói rằng Nga đã leo thang các vụ tấn công nhằm vào truyền thông, cơ sở thông tin và năng lượng của Anh trong năm qua.

Hàng loạt cảnh báo về "mối đe dọa Nga" được đưa ra trong bối cảnh Bộ quốc phòng Anh đứng trước sức ép cắt giảm chi phí, và đang nỗ lực bảo đảm ngân sách chi cho các lực lượng vũ trang.

Tướng Nick Carter cho rằng các nước phương Tây cần xác định rõ điểm yếu của Nga và "hiểu rằng nước Nga tôn trọng sức mạnh và những người dám đứng lên đối mặt với họ".

Thượng nghị sĩ Viktor Bondarev, chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng ở Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, gần đây cáo buộc các quan chức Anh luôn tìm cách làm mất uy tín của Nga.

Hạ nghị sĩ Sergei Zheleznyak, thành viên Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, thì gọi các phát ngôn của tướng Carter là lời thách thức Moskva.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại