BQP Trung Quốc: Ấn Độ đừng nuôi ảo tưởng, "dời non dễ, động vào quân Giải phóng thì khó"

Thủy Thu |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm sáng nay cho hay, Bắc Kinh đã áp dụng các biện pháp phản ứng khẩn cấp tại biên giới tranh chấp.

Trả lời câu hỏi về tình hình tranh chấp biên giới Trung-Ấn của phóng viên của tờ India Today (Ấn Độ) trong cuộc họp báo Quốc vụ viện Trung Quốc sáng nay 24/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, Bắc Kinh kiên quyết bằng mọi giá bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích an ninh quốc gia.

Ông này tiết lộ, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp phản ứng khẩn cấp tại biên giới và sẽ tiếp tục tăng cường công tác triển khai, huấn luyện mang tính đối đầu cao.

"Tôi muốn nhắc nhở Ấn Độ, đừng nuôi hy vọng, đừng ôm ấp ảo tưởng thiếu thực tế. Lịch sử 90 năm thành lập của quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chứng minh một điều, đó chính là, sức mạnh, phương thức bảo vệ chủ quyền... của chúng tôi không ngừng nâng cao... Dời non thì dễ, động quân Giải phóng thì khó", Ngô Khiêm nói.

Tình hình căng thẳng biên giới Trung-Ấn bắt đầu xảy ra từ trung tuần tháng 6. Đến cuối tháng 6, quân đội hai nước triển khai khoảng 3,000 quân mỗi bên dọc biên giới tranh chấp.

Đến giữa tháng 7, New Delhi điều thêm 2,500 binh lính trong khi Bắc Kinh triển khai hàng chục nghìn tấn phương tiện, trang thiết bị quân sự tới gần biên giới Ấn Độ và tổ chức tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại