Bóng đá Việt và nguồn cảm hứng mang tên Ryan Giggs

ĐĂNG HUỲNH |

Ryan Giggs đến Việt Nam nhậm chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF và đặt mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030. Chưa bàn đến tính khả thi của kế hoạch tương lai này, thế nhưng, điều có thể thấy ngay là Giggs đã mang đến nguồn cảm hứng mới cho chính các cầu thủ trẻ và bóng đá Việt Nam.

Hành trình của Giggs đến Việt Nam

Vào đầu tháng 11, thông tin bộ đôi cựu danh thủ của Manchester United là Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ đến Việt Nam dự lễ khánh thành, sau đó làm việc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý. Đặc biệt, sau đó thông tin Giggs được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm lại khiến nhiều người tò mò về chiến lược mà PVF đang xây dựng.

Để có được sự đồng ý của bộ đôi huyền thoại Man United, PVF đã phải mất 8 tháng đàm phán. Theo PVF, ngay từ khi xác định chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và nhân sự đẳng cấp quốc tế để nâng tầm PVF, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam, PVF đã liên hệ với Mike Farnan – cựu GĐ Quốc tế của Manchester United. Mike Farnan rất ủng hộ tầm nhìn và lộ trình phát triển lâu dài của PVF. Sau 8 tháng đàm phán, tháng 10.2017, Ryan Giggs – Paul Scholes đã đồng ý làm việc cho PVF.

Ngày 19.11, Giggs và Scholes đến sân bay Nội Bài trước sự chào đón của gần 200 phóng viên và các CĐV. Ngay sau khi vừa xuất hiện, hai cựu huyền thoại của M.U đã lập tức lên xe di chuyển khiến các CĐV không có cơ hội xin chữ kí. Bộ đôi này cũng cảm thấy choáng ngợp trước sức hút từ giới truyền thông Việt Nam.

Mặc dù Hội CĐV Man United tại Việt Nam đến Nội Bài từ trước đó nhiều giờ đồng hồ để chờ đón 2 danh thủ của đội bóng thành Manchester, thế nhưng các fan chỉ kịp nhìn qua mặt hai huyền thoại của “Quỷ đỏ”.

Ngày 20.11, nhân dịp PVF khánh thành Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ tại Hưng Yên, Giggs được bổ nhiệm làm Giám đốc. Cùng với người đồng đội Scholes, huyền thoại của Man United đã xuất hiện trước sự chứng kiến cùng sự chào đón của đông đảo phóng viên và người hâm mộ.

Trong một buổi chiều PVF tổ chức lễ khánh thành Trung tâm, sân vận động có sức chứa trên 3.500 chỗ ngồi đã không còn khoảng trống. Các CĐV Man United ở Việt Nam đã tạo nên bầu không khi mang đậm chất “Quỷ đỏ” trên các khán đài để chào đón những thần tượng là Giggs và Scholes. 

Những chiếc áo đấu, băng rôn, cờ, biểu ngữ và hình ảnh của Giggs và Scholes được các CĐV giương cao trên các khán đài đã mang lại một lễ hội bóng đá thực sự ở Trung tâm PVF.

Và điều mà tất cả những CĐV mong muốn chính là được nhìn tận mắt những thần tượng từng cống hiến sự nghiệp cho Man United. Chính những CĐV có mặt tại sân bóng PVF cũng không giấu giếm ước mơ rằng một ngày không xa, đội bóng thành Manchester sẽ sang Việt Nam du đấu.

Giggs, Scholes có mặt tại đây chính là cơ sở cho niềm tin đó. Đây là bộ đôi danh thủ vẫn còn nguyên sức hút với người hâm mộ Việt Nam vì từng có tầm ảnh hưởng lớn đến Man United, thuộc “thế hệ 92” tài năng bậc nhất của lịch sử đội bóng thành Manchester. 

Bên cạnh đó, Giggs còn ở lại Man United trong suốt 2 năm tiếp theo để làm trợ lý cho HLV Van Gaal. Cũng chính vì thế mà hai cái tên này vẫn còn nguyên sức hút với khán giả Việt Nam.

Phát ngôn của Giggs và nguồn cảm hứng cho cầu thủ Việt

Ngay sau khi nhậm chức Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Giggs đã có những phát ngôn đầy mơ ước mà bóng đá Việt khát khao vươn tới.

Giggs nói: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có mặt tại đây và tham gia ban lãnh đạo PVF. Trong suốt sự nghiệp, tôi đã tiếp xúc cơ sở tại Caring ton, đó là cơ sở vật chất hàng đầu thế giới. Còn ở đây, khi tìm hiểu PVF, tôi khẳng định điều kiện ngang hàng và có những khía cạnh tốt hơn. Tôi háo hức khi tham gia giám sát, hỗ trợ các bạn ấy từ thể lực tới dinh dưỡng cho những thế hệ tương lai bóng đá Việt Nam”.

Nói về mục tiêu khi nhậm chức Giám đốc PVF, Ryan Giggs cho biết: 

“Với cầu thủ trẻ, điều quan trọng là thấy tiềm năng và giúp họ đạt được nó. Tôi và Terry sẽ vẽ ra bản kế hoạch dài hơi của họ. Họ phải có HLV tốt, chiến lược tốt và khát khao. Với kinh nghiệm 25 năm làm cầu thủ và 2 năm quản lý hệ thống, tôi sẽ mang kinh nghiệm đó tới đây để tạo ra con đường cho cầu thủ trẻ để giúp bóng đá Nam tham dự World Cup 2030.

Tôi tới đây để giúp các bạn đạt được ước vọng của mình cũng như giúp PFV đạt được mơ ước là có cầu thủ đi World Cup cũng như tôi từng mơ ước được chơi cho Man United và đã đạt được nó”.

Đánh giá về cầu thủ trẻ Việt Nam và kế hoạch khi đến Việt Nam, Giggs phát biểu rằng: “Tôi đã có quan sát của mình, cầu thủ trẻ phải phát triển thói quen tốt, các huấn luyện tốt, dinh dưỡng tốt và đặt mục tiêu sau này là cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi và Scholes cũng mong hỗ trợ được cho cầu thủ trẻ và có những chương trình giao lưu học hỏi để có sự gặp gỡ với các cầu thủ ở những trung tâm khác. Con người bước ra từ đây không chỉ là cầu thủ mà hoàn toàn có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đó là mục tiêu dài hạn của chúng tôi”.

Và trong bài phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm, Giggs đưa đến một thông điệp khiến cả khán đài trầm trồ. Huyền thoại M.U mong muốn những thế hệ cầu thủ do PVF đào tạo ra trong tương lai có thể thi đấu ở Ngoại hạng Anh, thậm chí là đầu quân cho Man United.

Sau tất cả những gì mà Giggs tuyên bố khi đến Việt Nam, người hâm mộ đặc biệt chú ý đến mục tiêu World Cup 2030 mà cựu tiền vệ M.U vạch ra khi làm việc tại PVF. Đây là điều khiến những người làm bóng đá và khán giả Việt có phần băn khoăn khi xét trên tổng thể, để có được tấm vé dự World Cup không phải câu chuyện riêng của PVF, mà cần có sự thay đổi, chung tay của cả nền bóng đá.

Tuy nhiên, hãy khoan xét đến tính khả thi của mục tiêu này. Điều đáng ghi nhận mà có thể nhìn ra ngay đó là Giggs và Scholes đã mang đến nguồn cảm hứng bóng đá và khát khao cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Đó là giá trị mà những biểu tượng của bóng đá mang lại.

Chính HLV Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban huấn luyện PVF cũng cho rằng, để có được tấm vé dự World Cup hay không thì tương lai sẽ trả lời. Tuy nhiên, ông hy vọng Giggs và Scholes sẽ là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ khi xuất hiện ở PVF. Đó là những hiệu quả có thể thấy ngay.

Trước khi nghĩ đến những mục tiêu tương lai thì hãy bắt đầu từ những điều giản dị. Những lãnh đạo VFF, VPF và các CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi trực tiếp chứng kiến sự kiện này cũng đều thấy rằng tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho bóng đá chưa bao giờ tắt. Tuy nhiên, họ cần có nguồn cảm hứng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại