Bóng đá Việt Nam và Thái Lan liên tục chạm trán đầu năm

THANH PHƯƠNG |

Trong tháng hai và tháng ba tới đây, U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan sẽ hai lần chạm trán nhau ở hai giải khác nhau...

Nếu như vào tháng hai tới, U-22 Việt Nam gặp U-22 Thái Lan tại vòng bảng U-22 Đông Nam Á (khai mạc ngày 17-2 tại Campuchia) thì vào tháng ba, U-23 Việt Nam lại “tái đấu” U-23 Thái Lan ở vòng loại U-23 châu Á cũng là vòng sơ loại Olympic 2020.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan liên tục chạm trán đầu năm - Ảnh 1.

U-22 Việt Nam trong trận giao hữu hòa Ulsan Hyundai 0-0 chiều 26-1

Mang những cái tên U-22 và U-23 nhưng thực tế đây cùng là một lực lượng của các đội vì năm 2019 này các đội U-22 Đông Nam Á có nhiều giải khác nhau như SEA Games dành cho độ tuổi U-22, tương tự vòng loại Olympic 2020 thì lứa cầu thủ U-22 là hợp lý vì chờ đón đầu Olympic 2020 …

Tại giải vô địch U-22 Đông Nam Á khai mạc vào ngày 17-2 tại Campuchia được xem như giải tiền SEA Games 30 (tháng 11 tại Philippines). Giải này U-22 Việt Nam cùng bảng A với Thái Lan, Philippines và Đông Timor.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan liên tục chạm trán đầu năm - Ảnh 2.

U-22 Thái Lan là đối thủ vòng bảng của U-22 Việt Nam tại giải vô địch U-22 Đông Nam Á khai mạc ngày 17-2

Sau đó U-22 Việt Nam làm bảng trưởng, tức chủ nhà của vòng loại U-23 châu Á. Ngoài U-23 Việt Nam còn có U-23 Thái Lan, U-23 Indonesia và U-23 Brunei. Vòng loại này nhiều khả năng diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 22 đến 26-3, khi sân Thống Nhất đã hoàn chỉnh việc trồng cỏ chỉ mới do một doanh nghiệp thi công sân cỏ của Thái Lan… tặng, trị giá 6,8 tỉ đồng.

Thái Lan tham dự vòng loại U-22 châu Á như một kiểu tập huấn mà thôi. Bởi Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết U-23 châu Á, nên tất nhiên họ có suất dự vòng chung kết dù có rớt vòng loại.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan liên tục chạm trán đầu năm - Ảnh 3.

Ngoài U-23 Thái Lan thì U-23 Indonesia là đối thủ cạnh trạnh ngôi đầu bảng cùng U-23 Việt Nam tại vòng loại châu Á vào tháng 3 tới

Trong trường hợp U-23 Thái Lan đậu vé vớt, tức suất nhì của các đội nhì bảng có thành tốt, hoặc vô địch bảng thì lúc đó AFC sẽ đôn suất vé vớt thứ năm…

Vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra vào năm 2020 tại Thái Lan cũng là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á. Theo đó ba đội tốp huy chương của vòng chung kết sẽ lấy suất dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan liên tục chạm trán đầu năm - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo vừa từ UAE về nước đã thị khán trận U-22 Việt Nam- Ulsan Hyundai trên sân Hàng Đẫy

Như vậy bước vào tháng hai, đội U-22 Việt Nam bắt đầu chinh phục những đỉnh cao mới, trước mắt là vòng loại U-23 châu Á mà đội trẻ Việt Nam có lợi thế sân nhà phải soán ngôi vô địch bảng để tiếp tục có cơ hội vào vòng chung kết và tranh suất đi Olympic 2020. Biết đâu thành tích U-23 Việt Nam tới lặp lại như ở Thường Châu hồi đầu năm ngoái thì đội bóng trẻ Việt Nam vinh dự góp mặt ở Olympic Tokyo .

Sau vòng loại U-23 châu Á thì vào tháng 11, U-22 Việt Nam tiếp tục chinh phục ngôi vô địch ở SEA Games 30 vốn vẫn là “cơn khát” lâu nay của bóng đá Việt Nam.

Chuẩn bị cho các giải trong năm 2019 thì U-23 Việt Nam đã tập trung nửa tháng nay tại Hà Nội. Chiều 26-1 vừa qua, U-22 Việt Nam có trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai và hòa 0-0. Hiện U-22 Việt Nam đang do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại