Bóng đá Việt Nam: 'Thuyền nhỏ khó ra biển lớn'

Tùy Phong |

Sẽ có ít nhất 6 ĐTQG xuất quân tham dự các VCK giải châu lục trong năm 2018. Một năm quá bận rộn với BĐVN?

1. Ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam dưới triều đại Park Hang Seo đã xuất quân, đi vào vùng tâm bão giải U23 châu Á 2018 (Trung Quốc).

Kế đến, vào tháng 2, đội tuyển futsal nam QG sẽ đánh giải châu lục ở Đài Bắc Trung Hoa; tháng 4, đến lượt đội tuyển nữ Việt Nam ra trận ở Jordan; tháng 5, đội tuyển futsal nữ bay qua Thái Lan; tháng 9-10/2018, đội tuyển U16 Việt Nam chinh chiến ở xứ dầu cọ Malaysia; tháng 10-11, đến lượt U19 Việt Nam bay qua xứ vạn đảo Indonesia. Rất nhiều các hạng mục giải đấu quan trọng cần được đầu tư.

Nếu tính cả AFF Cup 2018, với ĐTQG Việt Nam quyết chinh phục ngai vàng Đông Nam Á lần thứ 2 sau 10 năm, thì hết thảy, sẽ có 7 ĐTQG các loại ra trận.

Ước gì cho bóng đá Việt Nam các cấp độ ĐTQG bây giờ?! Đêm giao thừa đón năm mới 2018, rất nhiều các HLV, cầu thủ đã đồng loạt đăng tải các dòng status trên mạng xã hội facebook để chúc phúc người thân, bạn bè sẽ có một năm tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc..., nói chung là đại cát.

Vẫn có những tấm ảnh bóng đá kèm theo lời chúc, song thoạt nhiên, không một ai đề cập đến lời chúc cho bóng đá Việt Nam. Hậu vệ CLB TP.HCM và đội tuyển Việt Nam, Âu Văn Hoàn, đã quyết định đưa nàng về dinh để chào đón năm mới, chào đón một cuộc sống mới.

Để một đội tuyển ra nước ngoài đánh giải, các vấn đề về quân lương (con người và lộ phí) là rất quan trọng, bên cạnh các yếu tố chuyên môn.

Lấy ví dụ như để di chuyển các trang thiết bị tập luyện, áo đấu và áo tập cho cả một đội bóng mấy chục con người, đá giải cả nửa đến một tháng, cũng tốn kém đến cả nhiều trăm triệu đồng, tuỳ chặng bay.

Đã có lần, đội ngũ hậu cần ĐTQG phải "bỏ của chạy lấy người", vì phí ký gửi hành lý đắt hơn nhiều so với mua mới. Chuyện này hoàn toàn có thật, chứ không phải "Cá tháng Tư".

2. Tầm một VCK giải đấu cấp châu lục, rõ ràng, các ĐTQG Việt Nam không có nhiều cơ hội tiến sâu. Điều đó khiến BHL các đội bóng (và cả VFF) buộc phải đưa ra các con tính khoa học, chắt chiu từng cơ hội và... tiết kiệm tối đa, tránh lãng phí.

Việc đội tuyển U23 Việt Nam lên đường đi Trung Quốc 10 ngày trước trận đấu đầu tiên tại bảng D VCK U23 châu Á (gặp Hàn Quốc) cũng khiến VFF và Phòng các ĐTQG phải nâng lên hạ xuống bao lần mới quyết được. Những hỗ trợ của đơn vị chủ nhà, nói không quá lời, còn quý hơn vàng. Thầy trò ông Park sẽ có thêm một trận đấu tập với U23 Palestine.

Thành công hay thất bại tại các VCK giải châu Á không quyết định một chiếc ghế bị gãy, như kiểu SEA Games hoặc AFF Cup, bởi chúng ta vẫn xác định bơi ra biển lớn là để học hỏi.

Song, nếu không có lòng dũng cảm và giấc mơ lớn, BĐVN vẫn còn thụt lùi. 2-3 năm đổ lại đây, cả U16 và U19 Việt Nam đều đã làm nên chuyện tại các VCK giải châu Á diễn ra ở Ấn Độ và Bahrain trong năm 2016.

Các đội tuyển trẻ, bóng đá nữ và thậm chí cả futsal - môn thể thao trong nhà và khó thể đánh đồng với bóng đá 11 người, lại là những tập thể giúp bóng đá Việt Nam có tiếng nói trên trường quốc tế.

Và thật hổ thẹn, khi bóng đá nam kể từ sau giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi 2007-2008, mãi ngập ngụa trong thất bại và thất vọng. Chúng ta thậm chí không thể trở lại để đấu một trận chung kết giải Đông Nam Á đúng nghĩa, từ SEA Games đến AFF Cup. Nói đến đây hẳn tất cả đã hiểu vì sao và như thế nào, các đấu trường khu vực lại sát tướng.

Đại hội khoá 8 VFF sẽ diễn ra trong tháng 3/2018, cũng là thời điểm dự tính V-League khởi tranh. BĐVN có phát triển tích cực hay không phụ thuộc ở vấn đề cốt lõi- nhân sự- đại hội có tìm ra được một bộ máy Thường trực có chất lượng hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại