Bóng đá Việt Nam đã “vượt mặt” được Thái Lan?

Hà Phương |

Ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn luôn sắm vai “anh cả” ở cấp ĐTQG lẫn cấp độ trẻ (U16, U19, U23). Thế nhưng, liệu điều đó đã thay đổi khi Việt Nam vươn lên mạnh mẽ?.

Việt Nam là số 1 về bóng đá trẻ

Kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam và Thái Lan cùng có 5 lần tham dự các giải trẻ châu lục, trong khi Malaysia chỉ có 3 còn Myanmar và Indonesia đều chỉ có 1 (xem bảng thống kê dưới đây).

So về thành tích, Việt Nam thậm chí còn trội hơn hẳn so với Thái Lan (và tốt nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á) khi lọt vào tứ kết giải U16 châu Á năm 2016, bán kết giải U19 châu Á năm 2016 và giành ngôi á quân giải U23 châu Á năm 2018. 

Trong khi Thái Lan chỉ lọt vào tứ kết giải U16 và U19 châu Á năm 2014 và bị loại ngay từ vòng bảng ở các giải đấu châu lục từ năm 2016 trở lại đây. Còn thành tích tốt nhất của Myanmar là lọt vào bán kết giải U19 châu Á năm 2014, Malaysia là lọt vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2018.

Bóng đá Việt Nam đã “vượt mặt” được Thái Lan? - Ảnh 1.

Giờ đây khi bước ra sân chơi châu lục, không phải Thái Lan mà chính Việt Nam mới là lá cờ đầu của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đã “vượt mặt” được Thái Lan? - Ảnh 2.

Việt Nam đang là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á khi bước ra sân chơi châu lục (ảnh: AFC).

Nhưng Thái Lan vẫn là "ông kẹ" ở cấp độ ĐTQG

Tuy nhiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thái Lan vẫn là "ông kẹ" của bóng đá khu vực. 2 kỳ AFF Suzuki Cup gần đây (2014, 2016), Thái Lan đều đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục. Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan cũng là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại thứ 3, qua đó giành vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2019. 

Trong khi các quốc gia Đông Nam Á khác đều phải trải qua vòng loại Asian Cup. Và cho đến thời điểm này mới chỉ có thêm Việt Nam giành quyền góp mặt ở VCK, Myanmar, Philippines phải đợi lượt đấu cuối diễn ra vào tháng 3 này, trong khi Singapore, Malaysia, Campuchia đều đã chắc chắn bị loại.

Bóng đá Việt Nam tạm thời vượt qua Thái Lan ở cấp độ trẻ nhưng ở cấp độ ĐTQG, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể vượt qua cái bóng của "anh cả" Thái Lan.

Highlight chung kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại