Bóng đá Trung Quốc khởi động giấc mơ bành trướng

Kim Thiền |

Hôm nay, Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận đầu tiên với FIFA về việc tổ chức China Cup - được khởi động ngay năm sau, có sự góp mặt của 3 đội bóng hàng đầu thế giới.

Trùm bất động sản Trung Quốc - Vương Kiến Lâm, chủ tập đoàn Đại Liên Wanda vừa tuyên bố rằng tập đoàn của ông - một trong những nhà tài trợ cao cấp của FIFA, cùng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với FIFA để tổ chức giải bóng đá đỉnh cao tại Trung Quốc.

Theo đó, ngay trong năm sau, China Cup sẽ được tổ chức tại Nam Ninh trong khoảng thời gian 1 tuần, với 4 trận đấu vào tháng Giêng, khoảng thời gian các CLB châu Âu thường dùng để nghỉ Đông.

"Chúng tôi muốn số đội bóng tham gia tăng lên đến con số 8, bao gồm ĐTQG Trung Quốc và các đội bóng hàng đầu châu Âu. Chúng tôi muốn China Cup phải trở thành giải đấu bóng đá hay nhất châu Á", ông Vương Kiến Lâm phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh sáng nay.

Bóng đá Trung Quốc khởi động giấc mơ bành trướng - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Vương Kiến Lâm tuyên bố khởi động giấc mơ bóng đá Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả mọi biện pháp để có thể đạt được điều mình muốn", tỷ phú giàu nhất châu Á này nhấn mạnh.

Trung Quốc hi vọng việc mặc nhiên được tham gia giải đấu này sẽ giúp bóng đá nước này kiếm điểm để thăng tiến trên bảng xếp hạng toàn cầu của FIFA. Vị trí của họ tại đây hiện đang là 81, kém cả Guinea Xích đạo và Haiti.

Bóng đá Trung Quốc cũng đang chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng để tranh một suất tham dự VCK World Cup 2018.

Sau nhiều năm khủng hoảng vì chất lượng nghèo nàn trên sân cỏ, cũng như vấn nạn dàn xếp tỷ số, gần đây Chủ tịch nước Tập Cận Bình - một fan cuồng nhiệt của bóng đá đã "giao chỉ tiêu" cho bóng đá Trung Quốc: lọt vào VCK World Cup, đăng cai World Cup và vô địch World Cup.

Đáp lại mong muốn của lãnh đạo nhà nước, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới vào năm 2050.

Tập đoàn Đại Liên Wanda của tỷ phú Vương Kiến Lâm hiện đang đi đầu trong việc hỗ trợ phát triển bóng đá ở Trung Quốc. Họ hiện là chủ sở hữu 20% cổ phần của CLB bóng đá Tây Ban Nha Atletico Madrid.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại