Bóng đá nữ ngã trước cửa thiên đường, CDM Trung Quốc có phản ứng trái ngược với ĐT nam

Trình Ca |

Cùng là ĐT bóng đá dự ASIAD nhưng CĐV Trung Quốc có cách đối xử khác biệt rất nhiều với các cô gái

Hôm qua (31/8), ASIAD 2018 diễn ra trận chung kết bóng đá nữ giữa ĐT Nhật Bản và Trung Quốc. Đội bóng xứ Mặt trời mọc đã bất ngờ ghi bàn vào phút 90 của trận đấu, ấn định chiến thắng chung cuộc.

Thất bại này khiến nhiều cầu thủ Trung Quốc gục ngã bởi trước đó họ là đội chơi hay hơn, lấn lướt phần lớn thời gian của trận đấu.

Cách đây vài ngày, Đội bóng đá nam Trung Quốc đã thất bại ngay trong trận đấu ở vòng 1/8 khiến cư dân mạng nước này chỉ trích không dứt. Nhiều CĐV đã dùng những lời lẽ nặng nề với các cầu thủ nam, thậm chí đến HLV cũng không thoát khỏi sự phẫn nộ ấy.

Bóng đá nữ ngã trước cửa thiên đường, CDM Trung Quốc có phản ứng trái ngược với ĐT nam - Ảnh 1.

Các cô gái Trung Quốc đã thua trong trận chung kết ASIAD.

Tuy nhiên những gì xảy đến với bóng đá nữ lại hoàn toàn khác. Dù thua ngay trong trận chung kết ở phút cuối cùng nhưng họ lại nhận về sự an ủi và động viên.

"Về thôi các cô gái ơi, các bạn làm tốt lắm và đã cố gắng hết sức mình rồi. Cái còn thiếu chỉ là may mắn nữa thôi mà", một CĐV chia sẻ.

"ĐT nữ được một HLV Trung Quốc huấn luyện, vị trí đó ở ĐT nam là một người nước ngoài, khoảng cách giữa hai ĐT cũng xa kha khá. Bởi vậy nên đừng quay lưng với các cô gái, họ đã cố gắng đi được đến trận đấu cuối cùng rồi đấy. Hãy tiếp tục cổ vũ họ nhé", cư dân mạng khác ngậm ngùi.

"Tôi chẳng biết nói gì về ĐT nữ ở ASIAD lần này nữa. 5 trận đấu diễn ra dễ dàng và suôn sẻ cho đến khi chúng ta bị thua trong trận chung kết. Đó cũng là hiện thân của những thách thức tầm cỡ châu Á mà bóng đá Trung Quốc cần trải qua.

Muốn thắng lợi thì việc chăm chỉ là không thể nào thiếu được. Dù sao thì ĐT nữ cũng cố gắng và làm tốt rồi, so ra thì các anh cầu thủ nam phải xấu mặt đấy", một dân mạng khác bình luận.

"Có khi nên đưa mấy khoản tiền đầu tư cho bóng đá nam sang cho các cô gái đi thì đúng hơn. Nếu làm như thế thì có khi nào chúng ta phát triển hơn nữa không nhỉ. So với việc đổ tiền trong vô vọng thì xem ra bóng đá nữ là một phương án khả thi quá ấy", một ý kiến khác từ CĐV.

Bóng đá nữ ngã trước cửa thiên đường, CDM Trung Quốc có phản ứng trái ngược với ĐT nam - Ảnh 2.

Dù cố gắng và chơi hay hơn nhưng họ đã thua cuộc.

"Nói chung thua trận này tôi thấy tiếc chứ không trách gì cầu thủ nữ, bóng đá nữ Nhật Bản từng vô địch thế giới rồi đấy nhé. Thua cuộc trước Nhật Bản thì có gì phải xấu hổ. Nói gì thì nói các cô gái cũng khiến người hâm mộ cảm thấy vinh quang, họ phải mạnh gấp 100 lần ĐT nam ở cái giải này ấy", CĐV khác bình luận hài hước.

"Bóng chuyền cũng đội nữ mạnh, bóng đá cũng đội nữ mạnh, xem xem có đâu như Trung Quốc không. Chắc khi xem những gì ĐT nữ thể hiện trong trận chung kết hôm qua thì những cầu thủ nam phải giấu mặt đi vì xấu hổ đấy, lo mà gửi tin nhắn chúc mừng các chị đi chứ còn gì", một CĐV khác viết.

Tuy vậy, cũng có một số người cảm thấy quá tiếc nuối và than phiền về thất bại này của ĐT nữ Trung Quốc.

"Tôi có xem trận đấu đó và nghĩ chúng ta thắng đến nơi rồi. Nhật Bản chẳng chơi nổi bật hơn Trung Quốc là mấy, chúng ta quá phung phí cơ hội rồi ấy, tiếc nuối quá", một dân mạng viết.

"Cần một người dứt điểm tốt hơn, mọi chuyện đều ổn nhưng sút thì chẳng vào gì hết, lãng phí bao nhiêu là cơ hội. Thật không công bằng chút nào khi bàn thua đến vào cái phút giây gây nên sự bàng hoàng như thế", dân mạng khác bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại