Bộ đôi "sát thủ" của Không quân Nga khiến các đối thủ phải dè chừng

QS |

Sự kết hợp giữa Su-57 và Okhotnik cho thấy một bộ đôi đáng gờm của Không quân Nga trong tương lai.

Máy bay không người lái mới nhất "Okhotnik" (Tạm dịch: Thợ săn) của Nga đã thực hiện chuyến bay chung đầu tiên với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 - Dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu (27/9).

"Mẫu máy bay không người lái mới nhất của quân đội Okhotnik đã thực hiện chuyến bay chung đầu tiên với máy bay tối tân Su-57. Trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm đang diễn ra, UAV Okhotnik đã hoàn thành chuyến bay tự động, với cấu hình hoàn chỉnh và quyền tiếp cận vào khu vực thực thi nhiệm vụ" - Thông báo nêu rõ.

Trong chuyến bay kéo dài hơn 30 phút, sự tương tác giữa UAV Okhotnik và Su-57 đã được thực hiện để mở rộng trường radar của máy bay chiến đấu và xác định mục tiêu sử dụng vũ khí hàng không tầm xa mà không cần Su-57 phải tiến vào khu vực phòng không của đối phương.

Okhotnik là sản phẩm của Cục thiết kế Sukhoi, được chế tạo theo sơ đồ cánh bay và sử dụng các vật liệu, cũng như lớp phủ đặc biệt. Điều đó khiến nó thực sự vô hình trước các công cụ phát hiện ra radar. Okhotnik được trang bị thiết bị xác định mục tiêu cho hệ thống quang điện tử, kỹ thuật vô tuyến và các loại trinh sát khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại