Boeing nâng cấp radar cho chiến đấu cơ F-15

Tuấn Sơn |

Trang tin quân sự Defense News ngày 3-12 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc đăng tải, hãng chế tạo Boeing đã chính thức nhận hợp đồng nâng cấp hệ thống radar hàng không lắp đặt trên các máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ.

Các gói nâng cấp trên được thực hiện theo khuôn khổ chương trình APG-63 Version 3 (Radar Improvement Program Version 3) và APG-82 Version 1 (Radar Modernization Program - RMP).

Theo đó, Boeing đã nhận hợp đồng trị giá 558,5 triệu USD để nâng cấp 42 hệ thống APG-63 Version 3 và 29 APG-82 Version 1. Quá trình nâng cấp sẽ được tiến hành tại cơ sở của Boeing tại St. Louis, bang Missouri và kéo dài tới năm 2019.

Boeing nâng cấp radar cho chiến đấu cơ F-15 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ. Ảnh: DefenseTalk.

Hệ thống radar hàng không APG-63 (V) 3 là một phiên bản hiện đại hóa của radar APG-63 (V) 2 do Raytheon phát triển. Hệ thống radar này thuộc phân loại radar mảng định pha chủ động (AESA), được phát triển trên nền tảng radar APG-79.

Chúng phù hợp để trang bị trên máy bay F-15C/D (Không quân Mỹ và F-15SG (Không quân Singapore) dành cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không.

Trong khi đó, radar AESA AN/APG-82(V)1 là một biến thể đặc biệt sử dụng các phần tử thu phát tín hiệu của radar APG-79 dùng cho mục đích đa nhiệm. AN/APG-82(V)1 phù hợp để trang bị trên máy bay F-15E. Ngoài thông tin về tầm quét và số lượng theo dõi mục tiêu nhiều hơn, các thông tin về hệ thống radar AESA mới lắp đặt trên các máy bay F-15 chưa được công bố.

Như đã biết, Lầu Năm góc mới đây đã quyết định chi 12 tỷ USD nâng cấp quy mô lớn các đơn vị máy bay chiến đấu F-15 hiện có, thay vì mua thêm máy bay tàng hình F-22. Các phi đội F-15 của Không quân Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì tới những năm 2040 và được thay thế dần bằng máy bay thế hệ thứ 6.

Xuất hiện từ cuối thập kỷ 1970, hầu hết máy bay F-15 của Không quân Mỹ đều có số giờ bay lớn và khung thân lạc hậu để tiến hành nâng cấp lớn. Tuy nhiên, quá trình này sẽ tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân Mỹ trong bối cảnh các chương trình phát triển máy bay thế hệ thứ 5 chậm trễ.

Không quân Mỹ dự kiến sẽ nâng cấp toàn bộ 435 chiếc F-15 với hệ thống radar, máy tính trên khoang, các công cụ liên lạc, khả năng tác chiến điện tử hay dò tìm và theo dõi đối phương. Quá trình này sẽ hoàn thành trong những năm 2030.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại