Bộ Y tế nói gì về tâm thư từ chối "lên" chức của PGĐ BV Việt Đức?

Tuệ Minh |

Trước việc PGĐ BV Việt Đức viết tâm thư gửi Bộ trưởng Tiến từ chối làm GĐ BV khác, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay: "Ban cán sự Đảng sẽ cân nhắc việc này".

Tối 12/8, xác nhận với chúng tôi, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức, kiêm Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia xác nhận thông tin ông đã viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ khẳng định không rời BV Việt Đức sang làm Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Xô.

Tuy nhiên, GS Sơn cũng từ chối trả lời các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến việc từ chối "lên chức" này của mình vì đang phải thực hiện một ca phẫu thuật.

Theo nội dung thư của ông Sơn, ngày 8/4/2015, Ban Giám đốc bệnh viện Việt Đức đã lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Sơn và một vị PGĐ khác của BV Việt Đức là ông Trần Bình Giang.

Kết quả, ông Sơn được 5/9 phiếu, còn ông Giang được 4/9 phiếu đồng ý bổ nhiệm chức danh giám đốc bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, từ đó đến nay Bộ Y tế chưa quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc (sau khi ông Nguyễn Tiến Quyết - GĐ của BV nghỉ hưu) và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vẫn phải kiêm nhiệm chức vụ này.

Cũng theo nội dung đơn này, ngày 9/8, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp giữa Ban cán sự Đảng Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tiến thông báo chủ trương điều động bác sĩ Trịnh Hồng Sơn về làm Giám đốc BV Hữu nghị Việt Xô.

Lý do Bộ trưởng đưa ra là: Bác sĩ Sơn có chuyên môn, năng lực, 12 năm kinh nghiệm quản lý ở BV Việt Đức nên phù hợp với vị trí mới.

Hơn nữa, Bác sĩ Sơn là bác sĩ có uy tín, được cán bộ tín nhiệm, bệnh nhân yêu quý; ngoài ra, lãnh đạo Bộ đã tham khảo ý kiến điều động bác sĩ Sơn với một số lãnh đạo và được đồng thuận.

Tuy nhiên, trong đơn, ông Sơn cho rằng việc điều chuyển mình về đơn vị mới sẽ khiến ông không phát huy được năng lực sở trường.

Ông Sơn nói trong đơn: "Tôi viết tâm thư này khẳng định với Bộ trưởng rằng, mình sẽ không rời khỏi BV Việt Đức.

Tôi đã dành toàn bộ tâm huyết và công sức phát triển BV Việt Đức, phát triển ngành Ngoại khoa, trong đó có ghép tạng. Mong Bộ trưởng không điều động tôi về làm Giám đốc BV Hữu Nghị".

Cũng trong tối 12/8, trao đổi với chúng tôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến - kiêm GĐ Bệnh viện Việt Đức (Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế) cho hay: Ban cán sự Đảng sẽ cân nhắc việc này.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại