Bộ Y tế mời HLV Park Hang-seo làm đại sứ thiện chí

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 22.2, tại lễ phát động chương trình “Sức khỏe Việt Nam”, đại diện Bộ Y tế cho biết đã chính thức gửi lời mời HLV Park Hang-seo làm đại sứ thiện chí cho sự kiện này.

Chương trình dự kiến diễn ra ngày 27.2, nhằm kêu gọi người dân giữ gìn sức khỏe. Bộ Y tế vừa cho biết chương trình Sức khỏe Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 27.2, nhằm kêu gọi người dân giữ gìn sức khỏe thông qua các biện pháp như giảm rượu bia, không hút thuốc lá, tăng cường tập thể dục, đi 10.000 bước chân mỗi ngày, giảm ăn muối, đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây để tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

Đặc biệt, Bộ Y tế thông báo đã mời HLV Park Hang-seo sẽ là đại sứ thiện chí của chương trình. Sự xuất hiện của HLV trưởng ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý.

TS Trương Đình Bắc – Phó Cục trưởng Cục Y tế cộng đồng, Bộ Y tế cho biết: “Trong hội nghị, có đề cập về vấn đề thể lực, chế độ ăn đối với phát triển thể chất nói chung và sức khoẻ nói riêng, đặc biệt trong bóng đá. HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam đã mang đến nhiều thành công, có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội, Bộ Y tế có.

Theo gợi ý của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, đề nghị chương trình “Sức khỏe Việt Nam” trong năm đầu tiên. Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF và HLV Park Hang-seo để mời. Chúng tôi vẫn đang chờ sự đồng ý chính thức”.

Bộ Y tế mời HLV Park Hang-seo làm đại sứ thiện chí - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo được chào đón bởi đông đảo bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện E. Ảnh: Trần Ngọc Kha

Vào ngày 21.2 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã tới Bệnh viện E khám sức khỏe. Sự xuất hiện của HLV người Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của đông đảo các y tá, bác sĩ, nhân viên bệnh viện và đông đảo bệnh nhân.

Được biết, trong chương trình “Sức khỏe Việt Nam” diễn ra ngày 27.2, ông Park sẽ cùng tham gia bài tập thể dục ngắn, xuất xứ Nhật Bản mà Bộ Y tế đang kêu gọi toàn ngành sử dụng để nâng cao tinh thần làm việc.

Cũng tại lễ phát động diễn ra ngày 22.2, các cán bộ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ, và các đoàn viên TNCS HCM Bộ Y tế đã đồng diễn bài thể dục này.

 Trong thời gian này, Bộ Y tế đang tích cực khuyến cáo mọi người tham gia tập thể dục giữa giờ và thực hành tại hầu hết các cuộc họp, sinh hoạt tập thể trong phạm vi Bộ Y tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại