Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sắp “bị xoay” về việc sa thải cựu Giám đốc FBI

Trần Khánh |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions sắp phải đối mặt với một loạt câu hỏi từ Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về vụ sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey.

Theo Reuters, ông Sessions sẽ là quan chức cao cấp nhất của Chính phủ ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về vụ việc nói trên cũng như về mối quan hệ “bất thường” giữa các quan chức Mỹ và Nga.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed ngày 11/6 đã lên tiếng chất vấn về việc vì sao ông Sessions lại có liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải ông Comey ngày 9/5 vừa qua cho dù ông đã rút lui khỏi cuộc điều tra về việc Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không.

Phát biểu trong chương trình Fox News Sunday, ông Jack Reed nhấn mạnh”: “Có một câu hỏi cần được đặt ra liên quan đến việc Bộ trưởng Tư pháp tham gia vào vụ việc nói trên theo cách này hay cách khác”.

Trước đó, ông Sessions từng tuyên bố sẵn sàng ra điều trần để giải thích về vụ sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey. Tuy nhiên, ông Sessions không nói rõ sẽ điều trần kín hay công khai.

Chính vì vậy, Đảng Dân chủ đang tích cực gây sức ép buộc ông phải ra điều trần công khai. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là một phiên điều trần kín bởi quyền quyết định việc này nằm trong tay Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr- một người của Đảng Cộng hòa.

Cũng trong ngày 13/6, khi ông Sessions ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông còn có lịch tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ về ngân sách cho Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, ông đã cử trợ lý của mình đi thay.

Trước động thái này, Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy, Ủy viên Ủy ban Đạo đức và Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã lên tiếng nhắc nhở ông Sessions rằng, cả hai ủy ban này đều có chức năng giám sát Bộ Tư pháp của ông.

“Ông Session cần ra điều trần công khai trong cả 2 phiên liên quan đến ông ấy trong ngày 13/6. Ông ấy không thể né tránh mãi được”, ông Leahy nhấn mạnh.

Hồi tháng 3, ông Sessions đã xin rút lui khỏi cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định ông không làm gì sai dù không chịu tiết lộ thông tin ông từng gặp Đại sứ Nga tại Mỹ hồi năm 2016./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại