Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions bị tố bí mật gặp đại sứ Nga 2 lần khi Trump tranh cử

Linh Nguyễn |

Đây là lần thứ hai một quan chức cấp cao thuộc nội các của Trump vướng phải nghi án trao đổi thông tin với Đại sứ Nga. Trước đó, cố vấn an ninh Michael Flynn đã phải từ nhiệm.

Washington Post dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak hai lần vào năm ngoái, khi ông Sessions còn là Thượng nghị sĩ bang Alabama.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là ông Sessions đã không công khai thông tin về hai cuộc gặp mặt này khi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc liên lạc giữa nhóm tranh cử của Tổng thống Trump và đại diện Moscow, trong buổi điều trần trước khi nhậm chức Bộ trưởng.

Tại buổi điều trần diễn ra vào 10/1 năm nay, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định: "Tôi không nắm thông tin gì về các hoạt động đó."

Ông Sessions nhấn mạnh: "Tôi không liên lạc với người Nga."

Theo Washington Post, Bộ trưởng Jeff Sessions đã liên lạc với Đại sứ Kilsyak hai lần vào tháng 7 và tháng 9/2016, những thời điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Khi đó, ông Sessions là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ, đồng thời là một trong những cố vấn chính sách ngoại giao hàng đầu của Trump.

Trong cuộc gặp vào tháng 9/2016, ông Sessions và ông Kilsyak đã trao đổi tại văn phòng của Sessions, vào thời điểm các quan chức tình báo Mỹ cho rằng một chiến dịch tấn công mạng của Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Washington Post nhận định, thông tin mới tiết lộ này có thể làm dấy lên lời kêu gọi Quốc hội bổ nhiệm một hội đồng đặc biệt để điều tra vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Trước nghi vấn Sessions "liên hệ với Nga", phát ngôn viên của Bộ trưởng Tư pháp Sarah Isgur Flores cho hay câu trả lời tại buổi điều trần trước Quốc hội của ông Sessions "không có gì gây hiểu lầm", do ông đang trả lời câu hỏi về "các hoạt động liên lạc giữa Nga và nhóm tranh cử của Trump, chứ không phải các cuộc họp công việc với tư cách thượng nghị sĩ và thành viên Ủy ban Quân vụ". 

Bà Flores cho biết, vào năm ngoái khi còn là Thượng nghị sĩ, ông Sessions đã có "25 cuộc đối thoại với các đại sứ nước ngoài với tư cách thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ, bao gồm các đại sứ đến từ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Canada, Australia, Đức và Nga."

Đại sứ Nga Kislyak chưa phản hồi đề nghị bình luận về mối liên hệ với ông Sessions.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại