Bộ trưởng Tiến nói 4 trẻ sơ sinh tử vong có khả năng do "nhiễm khuẩn bệnh viện"

Hoàng Đan |

Chiều 21/11, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sau sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong sáng 20/11.

Trước khi vào làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến đơn nguyên sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh), nơi 4 trẻ sơ sinh tử vong, thăm bệnh nhi đang điều trị tại đây, đồng thời thị sát quá trình điều trị và công tác chống nhiễm khuẩn.

Tiếp đó, bà Tiến đã có cuộc làm việc kín với lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện và lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế.

Theo báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu các mẫu xét nghiệm bao gồm: các mẫu bề mặt, các loại dịch, nước , kiểm tra bệnh án, việc sử dụng thuốc cũng như quá trình điều trị, theo dõi và chăm sóc các bé sơ sinh.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, cấy khuẩn những mẫu này. Ngoài ra, bệnh viện sẽ xem xét toàn diện quá trình điều trị, công tác chống nhiễm khuẩn cũng như trang thiết bị điều trị sơ sinh.

PGS.TS Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng vụ Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cũng khẳng định, sự việc 4 trẻ tử vong trong nửa ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh là một sự cố bất thường.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, Vụ đã có văn bản chỉ đạo sở Y tế Bắc Ninh làm rõ thông tin. Phía bệnh viện cũng đã triển khai giải pháp từ xử lý chuyên môn, niêm phong thuốc, kiểm tra nước, quy trình nhiễm khuẩn tới sàng lọc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Chúng tôi cũng đề nghị, khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn, cơ quan điều tra liên quan tới sự việc này, các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh cũng như phía bệnh viện phải thông tin trung thực, chính xác đến cơ quan truyền thông", ông Vinh cho hay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, đây là sự cố không ai mong muốn nhưng là sự cố bất bình thường.

Trong số 4 trẻ tử vong thì đều là trẻ đẻ non, trên cơ địa mẹ tiền sản giật. Trẻ tử vong trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, suy hô hấp.

Thực tế, bệnh viện này đã cứu sống những bệnh nhi 700 - 800g. Đây là sự cố bất thường và theo Bộ trưởng, bước đầu có thể nghĩ đến nguyên nhân tử vong có khả năng do nhiễm khuẩn bệnh viện.

Bộ trưởng cũng cho rằng, để khẳng định chính xác nguyên nhân các trẻ này tử vong thì cần chờ kết luận của hội đồng chuyên môn đang họp. Về pháp lý, cần chờ kết luận cơ quan điều tra và đã có mổ khám nghiệm tử thi.

"Nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ đến là nhiễm khuẩn bệnh viện. Tôi sợ vô cùng nhiễm khuẩn cho các cháu, nhiễm khuẩn trong khoa. Mình có bẩn không? Bàn tay, hơi thở, các dụng cụ. Lây chéo nhiễm trùng trong bệnh viện rất nặng, không chỉ trẻ con, người lớn", Bộ trưởng nhìn nhận.

Ngoài ra, có thể còn có yếu tố quá tải bệnh viện. Bệnh viện có 320 giường nhi, có đến 90 giường sơ sinh. Ngoài người dân Bắc Ninh với 1,2 triệu dân, trên địa bàn còn có 300.000 công nhân trong đó 2/3 là nữ.

Trong số 4 trẻ tử vong có 2 trẻ là con công nhân. Khoa Sơ sinh có 7 bác sĩ và 25 điều dưỡng, trong đó với 25 giường sơ sinh nặng đã cần số bác sĩ và điều dưỡng của cả khoa.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể là nhiễm khuẩn bệnh viện, quá tải giường bệnh và quá sức của nhân viên y tế.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Tiến yêu cầu chuyển ngay các trẻ sinh non suy hô hấp lên các bệnh viện Nhi và Sản tuyến trung ương để giảm tối đa nguy cơ tử vong trong bối cảnh Khoa Sơ sinh ở Bắc Ninh có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện kiểm soát quy trình chống nhiễm khuẩn tại khoa sơ sinh, khoa nội nhi, kiểm soát nhiễm khuẩn, rửa tay, tập huấn cán bộ, phun khử khuẩn, vệ sinh máy móc, bơm tiêm điện…

Cuối giờ chiều nay 21/11, Hội đồng chuyên môn sẽ họp báo công bố nguyên nhân tử vong đối với 4 trẻ sơ sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại