Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản: Canada đã có sự đồng thuận với TPP từ cấp cao nhất

Hải Võ |

Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong cuộc họp báo ngày hôm nay, 11/11 - Bộ trưởng Chính sách kinh tế tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu với báo giới.

Các bộ trưởng của 11 thành viên còn lại trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tái xác nhận rằng các bên đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc nhằm thúc đẩy thỏa thuận có hiệu lực.

"Chúng tôi tái xác nhận rằng không có vấn đề gì với những đồng thuận mà chúng tôi đã đạt được từ hôm thứ Năm (9/11), kể cả trong những cách diễn đạt nhỏ nhất," Bộ trưởng Motegi thông báo sau khi các bộ trưởng kinh tế của TPP-11 ngồi lại trong phiên thảo luận kéo dài tới đêm ngày thứ Sáu, 10/11.

Trong khi đó, CBC News (Canada) dẫn lời một đại diện của đoàn đàm phán Canada cho biết TPP-11 đã đạt được những thỏa thuận về "các yếu tốt cốt lõi" sau chuỗi ngày đàm phán căng thẳng ở Đà Nẵng.

Trước đó cùng ngày mùng 10, đàm phán về TPP bị cho là có khả năng bị hoãn vô thời hạn sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng Bộ trưởng thương mại nước này không tham gia cuộc họp của lãnh đạo các thành viên Hiệp định.

Tuy nhiên, ông Motegi xác nhận sau hội nghị bộ trưởng mới nhất: "Đúng vậy, Canada đã đồng thuận. Và họ nói rằng họ có sự đồng ý từ cấp cao nhất (tức Thủ tướng Trudeau)."

Bộ trưởng Motegi cũng tiết lộ, thỏa thuận đạt được tối thứ Sáu không phải thay đổi quá nhiều so với những gì mà các bên đã đồng thuận vào hôm 9/11.

"Chúng tôi đã thông qua từng từ một, bao gồm tuyên bố của các bộ trưởng, và đạt được nhận thức chung về từ ngữ, câu văn cho đến các cụm diễn đạt," ông nói.

Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh sẽ chủ trì cuộc họp báo chung ngày hôm nay để công bố các thông tin chi tiết về thỏa thuận đạt được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại