Bộ trưởng Bộ Y tế: Chúng ta đang "tham bát bỏ mâm"

THÙY LINH |

“Chúng ta loay hoay chuyện quá tải. Chúng ta đang "tham bát bỏ mâm", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận định như vậy trong Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2019 chiều 15.1. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, y tế cơ sở trong những năm qua đã có bước chuyển mình. Đã có khoảng 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95% trạm y tế xã có bác y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 99,7% xã có cơ sở trạm (0,3% phải nhờ cơ sở khác), 99% thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động, 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Số lượng các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng tăng, một số đơn vị đã thực hiện được một số kỹ thuật của tuyến trên.

Trên 70% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở. Gần 90% trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở chiếm khoảng 70% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%).

Bộ Y tế đã cắt giảm 1.363/1871 điều kiện đầu tư, kinh doanh (đạt 72,85%) và 169/234 thủ tục hành chính (đạt 72,22%); cắt giảm 72 thủ tục hành chính, xây dựng 38 dịch vụ công trực tuyến mức 4, tiết kiệm hơn ba nghìn tỷ đồng...

Về những bất cập trong cung ứng dịch vụ y tế, Bộ trưởng cho rằng, cần phải chuyển 30% bệnh nhẹ ở tuyến Trung ương xuống dưới tỉnh, 30% tỉnh xuống huyện và 30% bệnh của tuyến huyện chuyển xuống tuyến xã.

“Chúng ta loay hoay chuyện quá tải. Chúng ta đang "tham bát bỏ mâm". Đáng lẽ phải tập trung cao độ cho bệnh nặng và kỹ thuật cao để mọi người yên tâm không ra nước ngoài và khoảng nửa triệu người nước ngoài tại Việt Nam yên tâm khám tại tuyến trung ương”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Không để người dân mất lòng tin vào vắc xin

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành quả mà ngành y tế đạt được trong năm 2018. Ngoài việc vượt hai chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, báo cáo của Cục Quản lý Dược cũng thể hiện được sự kiên trì tiếp tục quản lý đấu thầu thuốc, quản lý thuốc biệt dược, giảm 10% giá thuốc biệt dược.

Đánh giá cao về nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng nói “Trước đây khi BHYT chưa đạt bao phủ 70%, Quốc hội giao Bộ Y tế phải đạt tỷ lệ này 80% vào năm 2020. Nhưng ngành y tế đã cùng nhau nỗ lực đã vượt chỉ tiêu được giao, đạt gần 88%. Những kết quả nghe qua thấy rất bình thường nhưng để thực hiện được không hề đơn giản”.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chúng ta đang tham bát bỏ mâm - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tuấn Dũng

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần tiếp tục bảo đảm và vượt chỉ tiêu được giao về bao phủ BHYT.

Năm 2019 phải củng cố hệ thống y tế cấp huyện, để y tế cơ sở phải thật sự thành chân rết. Về ứng dụng công nghệ, phải đánh giá lại chương trình hội chẩn từ xa, phải đưa telemedicine thành hệ thống đồng bộ cả nước như tiêm chủng. Việc kết nối quầy thuốc là yêu cầu bắt buộc...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế coi việc thay vắc xin 5 trong 1 vừa rồi là nhiệm vụ quan trọng. “Đề nghị đã thận trọng rồi cần tiếp tục thận trọng vì khi người dân mất lòng tin vào vắc xin là thảm họa. Cần hiểu rằng chúng ta không có lựa chọn khác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại