Bố trí phòng riêng, cắt cử giám thị viết bài giúp thí sinh bị rắn cắn

Bảo Ngọc |

Hà bước vào phòng thi nhưng tay phải đau nhức, không thể cầm bút nên được giáo viên viết bài thi giúp và phải nộp bài sớm để đến trung tâm y tế điều trị

Ngày 25/6, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, đã đi kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Đây là điểm thi có nhiều thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Thứ trưởng Nghĩa đã kiểm tra cơ sở vật chất, nơi ăn ở của cán bộ coi thi và động viên các thí sinh tham dự kỳ thi.

Trong chuyến đi, bà Nghĩa cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đakrông thăm hỏi trường hợp thi sinh Hồ Thị Hà (SN 1999, dân tộc Vân Kiều) đang nằm điều trị tại đây ngày thi đầu tiên.

Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ Văn, Hà đang làm bài thì tay phải đau nhức đến mức không thể cầm viết. Các giám thị đã bố trí một phòng riêng cho Hà với 3 người coi thi. Hà lúc này đọc để một giám thị viết bài giúp.

Bố trí phòng riêng, cắt cử giám thị viết bài giúp thí sinh bị rắn cắn - Ảnh 1.

Em Hà bị rắn cắn khiến không thể cầm được bút khi thi

Tuy vậy, đến khoảng 9h30, cánh tay Hà quá đau nhức nên em buộc phải xin nộp bài sớm để đến trung tâm y tế huyện điều trị.

Bác sĩ Hồ Văn Quang, Khoa ngoại tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện Đakrông, cho biết bệnh nhân Hồ Thị Hà nhập viên lúc 9h50' ngày 25/6 trong tình trạng mu bàn tay bên phải bị sưng, bầm tím và vỡ mũ. Các bác sĩ đã tiến hành sát khuẩn, gây tê, rạch da tháo mũ và đặt mép dẫn lưu để thoát hết dịch mũ ra ngoài. Bệnh nhân sau đó được truyền dịch và băng bó vết thương.

"Bệnh nhân may mắn vì được phát hiện sớm nếu không bàn tay sẽ bị hoại tử, ảnh hưởng đến xương rất nguy hiểm. Tình trạng nặng phải cắt bỏ. Bệnh nhân đã có thể đi thi trở lại nhưng sau buổi thi cần phải quay trở lại kiểm tra", bác sĩ Quang cho hay.

Sau khi được điều trị, Hà đã trở lại điểm thi để làm bài môn Tóan. Do môn Toán đánh trắc nghiệm nên Hà dùng tay trái để điền đáp án.

Trao đổi với PV, Hà cho biết bị rắn cắn khoảng 2 tuần trước kỳ thi trong lúc làm việc đồng áng. Tuy nhiên, Hà chủ quan nên không đi bệnh viện kiểm tra mà nhờ thầy lang chữa trị.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã tặng quà cho gia đình em Hồ Thị Hà và động viên em sớm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại