Bỏ sinh hoạt Đảng, nguyên Phó Chủ tịch huyện ở Đồng Tháp bị khiển trách

NHẬT LINH |

Nguyên Phó Chủ tịch huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) bị kỷ luật khiển trách vì vắng sinh hoạt chi bộ Đảng 12 tháng liên tiếp và có nhiều sai phạm trong công việc.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Trạng Sư, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự.

Cụ thể, ông Sư đã vắng sinh hoạt chi bộ Đảng suốt 12 tháng liên tục trong năm 2016 và 2017 dù là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Ngoài ra, với trách nhiệm Huyện ủy viên, nhận thấy việc thu đảng phí của chi bộ không đúng hướng dẫn của cấp trên nhưng ông Sự không kịp thời góp ý với chi bộ hoặc báo cáo, đề xuất với Thường trực Huyện ủy để lãnh đạo, chấn chỉnh.

Trong tự phê bình và phê bình, ông Sư chưa mạnh dạn, chưa gương mẫu nêu ra những thiếu sót, khuyết điểm của mình để chi bộ góp ý.

Được biết, ông Sư từng liên quan đến vi phạm quy định khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Ngự Bình (huyện Hồng Ngự) khi còn đương chức vào năm 2013.

Dù biết giấy phép của Công ty Ngự Bình hết hạn, ông Sư cùng Chủ tịch huyện không có chỉ đạo kiểm tra xử lý sai phạm khai thác cát không phép của công ty này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại