Bỏ ra khoản tiền không tưởng, "ông trùm" Real quyết giành giật Neymar

Triệu Mẫn |

Không chỉ Real Madrid mà cả Man United cũng đang nhăm nhe để có được sự phục vụ của cầu thủ người Brazil.

Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, ông chủ Real Madrid Florentino Perez đang cố gắng bằng mọi giá đưa ngôi sao Barcelona Neymar về với sân Bernabeu.

Hiện tại, hợp đồng của cầu thủ người Brazil và Gã khổng lồ xứ Catalan còn có thời hạn đến năm 2021. Con số để giải phóng hợp đồng của Neymar rơi vào khoảng 173 triệu bảng. Perez sẵn sàng tung ra số tiền trên để có được sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1992.

Đây được coi là hành động có tính chất "thường niên" của ông trùm ngành xây dựng. Trước đó, Perez cũng đã mua về cho Real những tên tuổi khác với số tiền khổng lồ là Cris Ronaldo, Gareth Bale và James Rodriguez.

Tuy vậy, Real sẽ vấp phải một sự cạnh tranh quyết liệt khác từ Man United. Có thông tin cho rằng Quỷ đỏ sẵn sàng đáp ứng với số tiền giải phóng hợp đồng của Neymar kèm theo mức lương đến 415.000 bảng/tuần.

Ngoài Neymar, Kền kền trắng cũng có trong kế hoạch mua bán những cái tên như Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund, Paulo Dybala từ Juventus và Kylian Mbappe ở Monaco.

Bỏ ra khoản tiền không tưởng, ông trùm Real quyết giành giật Neymar - Ảnh 1.

Về phần Neymar, dường như những vụ lùm xùm từ thời anh chuyển sang Barcelona vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Mới đây, người sáng lập DIS, Delcir Sonda cho rằng đừng nên coi đây là một hình mẫu lý tưởng và những ai mặc áo đấu của anh đều đang ủng hộ tham nhũng.

DIS là công ty sở hữu 40% giá trị của tiền đạo sinh năm 1992 trước khi chuyển qua Barcelona. Công ty này cáo buộc cha con Neymar và cựu chủ tịch Sandro Rosell của bóng xứ Catalan đã có các hành vi tham nhũng, lừa đảo, và gian lận trong vụ chuyển nhượng đến Barcelona vào năm 2013.

Điều này dẫn đến việc DIS phải nhận khoản tiền thù lao ở vụ chuyển nhượng này quá ít so với thực tế.

Ông chủ Sonda rất tức giận và tiếp tục quá trình kiện tụng của mình.

"Tôi đã bị Neymar phản bội, cha mẹ cậu ta cũng không vô can trong việc này. Có một sự lừa đảo hiện hiện. Cha mẹ anh ta cùng Barcelona đã làm việc thông qua một hợp đồng giả mạo.

Neymar chỉ biết nói dối cho đến tận bây giờ. Anh ta không đáng là một tấm gương cho con em chúng ta noi theo. Chúng tôi đang vấp phải một vụ tham nhũng lớn và không thể chịu đựng tiếp vấn nạn này".

Sắp tới vụ án này lại được Tòa án tối cao Tây Ban Nha mang ra xét xử. Trong đó có một số nhân vật nổi tiếng như Josep Maria Bartomeu chủ tịch hiện tại của CLB và Sandro Rosell chủ tịch nhiệm kỳ trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại