Bộ Quốc phòng Nga giải thích lí do rút quân khỏi Kharkov

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp vùng Kharkov của Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường phản công trong khu vực.

“Để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là giải phóng Donbass, Nga đã quyết định tái tập hợp quân đội ở các khu vực Balakleya và Izyum nhằm tăng cường nỗ lực tiến công theo hướng Donetsk”, quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 10/9.

Cụ thể, binh sĩ đóng tại các khu vực trên đã được triển khai đến lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk trong vòng 3 ngày qua. Trong quá trình này, lực lượng Nga đã thực hiện “một số hoạt động đánh lạc hướng và hoạt động mô phỏng tác chiến”, Bộ Quốc phòng thông báo mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nga giải thích lí do rút quân khỏi Kharkov - Ảnh 2.

Khu vực Kharkov (còn gọi là Kharkiv).

Bộ này cũng cho biết, để ngăn chặn “thiệt hại cho quân đội”, lực lượng Nga đã uy hiếp lực lượng Ukraine trong khu vực bằng pháo binh, tên lửa và máy bay. Hơn 100 phương tiện bọc thép và pháo đã bị phá hủy, hơn 2.000 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê đã bị loại bỏ trong vòng 3 ngày qua.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa tiếp tục phát động đợt phản công lớn ở Kharkov. Trước đó, quân đội Ukraine đã nỗ lực phản công ở nhiều khu vực khác nằm gần thành phố Kherson (hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại