Bộ QP Nga: Chúng tôi mà truy đuổi, tàu chiến Mỹ chạy hết tốc lực cũng không thoát!

Anh Tú |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Hải quân Mỹ thực tế "chưa khi nào đến gần hơn 100 km" so với vùng lãnh hải của Nga.

Theo người phát ngôn Hải quân Mỹ Rachel McMarr, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell (DDG-85) của lực lượng này đã di chuyển vào vùng biển Nhật Bản nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền của Nga tại khu vực.

"McCampbell đã đi vào khu vực gần Vịnh Peter Đại đế để thách thức những tuyên bố hàng hải thái quá của Nga và duy trì các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển do Mỹ và các nước khác được hưởng", người phát ngôn Hải quân Mỹ McMarr tuyên bố.

Peter Đại đế là vịnh lớn nhất trên biển Nhật Bản thuộc vùng Viễn Đông và là nơi có nhiều căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.

Trên truyền thông quốc tế, Hải quân Mỹ tuyên bố đây là một "thắng lợi lớn" của lực lượng này trong việc thách thức những hành động gần đây của Nga. Tuy nhiên, các gọi là "thắng lợi" này đã vấp phải nhiều câu hỏi nghi vấn sau khi Hải quân Nga công bố các thông tin chi tiết liên quan.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục McCampbell của Mỹ thực tế "chưa khi nào đến gần hơn 100 km" so với vùng lãnh hải của Nga.

"Hiện tại, USS Campbell đang hoạt động ở vị trí cách lãnh hải Nga hơn 400 km, ở khu vực trung tâm biển Nhật Bản", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Tướng Konashenkov cũng nói rằng, tàu khu trục McCampbell của Hải quân Mỹ đã bị giám sát chặt chẽ bởi khu trục hạm Đô đốc Tributs của Nga cùng nhiều máy bay khác thuộc Hạm độ Thái Bình Dương.

"Tàu chiến Nga luôn ở ngay gần tàu khu trục Mỹ. Nếu thủy thủ của USS Campbell có bất cứ hành động nào khác thường thì cho dù nó có dồn hết tốc lực để tháo chạy cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của các lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga", ông Konashenkov tuyên bố. 

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại