"Bộ não" hàng thủ U20 Việt Nam nói gì về chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã?

Lập Trần |

Chiếc thẻ đỏ gián tiếp không oan cho Trần Đình Trọng nhưng nó thật đáng tiếc cho bản thân trung vệ này và cho U20 Việt Nam khi trước mắt là trận đấu vô cùng quan trọng.

"Tôi có niềm tin U20 Việt Nam sẽ đánh bại được Honduras để giành quyền đi tiếp tại U20 World Cup 2017", trung vệ Trần Đình Trọng, người nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U20 Pháp chia sẻ.

Cũng nói lại, ở phút thứ 6 trong trận đấu thứ 2 gặp U20 Pháp tại bảng E, U20 World Cup 2017, trọng tài người Tahiti Norbert Hauata đã cho đội bóng xứ Lục lăng được hưởng quả đá phạt đền sau khi Đình Trọng phạm lỗi với Harit trong vòng cấm. Đồng thời, ông này cũng "tặng" cho cầu thủ đang khoác áo Sài Gòn FC 1 chiếc thẻ vàng.

Và thêm một thẻ vàng được rút ra ở phút 76 khi Đình Trọng có pha chơi cùi chỏ với cầu thủ U20 Pháp và trung vệ này phải rời sân. Đình Trọng đã ôm mặt tiếc nuối khi bị truất quyền thi đấu. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các đồng đội đã phải an ủi để Trọng lên xe bus trở về khách sạn.

Bộ não hàng thủ U20 Việt Nam nói gì về chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã? - Ảnh 1.

Đình Trọng bị truất quyền thi đấu khỏi trận gặp U20 Pháp ở phút 76 (Ảnh: FIFA).

Cũng vì chiếc thẻ đỏ này mà Đình Trọng đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích. Trong đó, một số cho rằng trung vệ này đã thiếu đi sự khôn ngoan trong tình huống tranh chấp. Thậm chí, cầu thủ này bị cáo buộc đã mang "Võ League" đến U20 World Cup và trọng tài chính đã xử lý chính xác trong tình huống đánh nguội của Trọng.

Chia sẻ thêm với chúng tôi hôm qua, Đình Trọng nói: "Được thi đấu tại U20 World Cup 2017 là vinh dự và một cơ hội lớn cho những cầu thủ như tôi được học hỏi kinh nghiệm. Tôi cảm thấy rất buồn khi phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân trong cuộc đối đầu với U20 Pháp".

Liên quan đến chiếc thẻ đỏ cũng như cánh cửa đi tiếp của U20 Việt Nam, Đình Trọng bày tỏ: "Tôi không muốn bình luận về trọng tài nữa vì quyết định đã được đưa ra rồi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt. Tôi có cảm giác, điều tuyệt vời sẽ đến với U20 Việt Nam".

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng E, U20 Honduras đang là đội đứng cuối bảng. Á quân Giải U20 CONCACAF 2017 đã để thua U20 Pháp (0-3) và New Zealand (1-3). Hàng thủ của đội bóng này đã để lọt lưới 6 lần và mới ghi được một bàn.

Nếu đánh bại U20 Honduras với bất kỳ tỷ số nào, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ có 4 điểm. Với điểm số này, U20 Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé vào vòng 1/16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại