Bộ mặt thiên tai: Con người bước vào kỷ nguyên "bão quái vật", mọi kỷ lục bị phá vỡ

Hoa Hướng Dương |

Những kỷ lục liên tiếp về bão bị phá vỡ gần đây khiến nhiều chuyên gia lo ngại về một kỷ nguyên đầy "giông tố" của loài người.

Mùa bão vừa qua, nhiều nơi trên thế giới đã đón nhận những cơn bão mạnh liên tiếp xuất hiện trong thời gian ngắn, một số thậm chí còn mạnh lên thành siêu bão như siêu bão Harvey, Irma, Maria, Jose, Lee, Hato, Talim...

Những dữ liệu không thể "phớt lờ"...

Việt Nam cũng vừa hứng chịu cơn bão số 10 mạnh nhất trong 10 năm qua, nhưng theo các chuyên gia thì đó mới chỉ là phần dạo đầu vì thậm chí thời kỳ hoạt động mạnh mẽ nhất của mùa bão còn chưa qua.

Bộ mặt thiên tai: Con người bước vào kỷ nguyên bão quái vật, mọi kỷ lục bị phá vỡ - Ảnh 1.

Max Mayfield, cựu giám đốc tại Trung tâm Bão đang vẽ đường đi dự kiến của bão Wilma tại Miami. Ảnh The Associated Press.

Theo phân tích dữ liệu bão liên bang trong vòng 167 năm của The Associated Press (một thông tấn xã của Mỹ lớn nhất trên thế giới) chỉ ra rằng không có thời gian nào trong lịch sử chứng kiến nhiều siêu bão như thời gian gần đây.

Xem video:

Nguồn: Youtube/ Exavier Blanbard.

Dữ liệu bão ở quá khứ khá hạn chế (nhất là trước năm 1960 vì kể từ năm này con người mới bắt đầu sử dụng vệ tinh để thu thập dữ liệu bão) để có thể đưa ra những kết luận rõ ràng hơn về cường độ cũng như tần suất xuất hiện bão mạnh.

Nhà khoa học về bão và khí hậu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết: "Chúng ta không thể biết được rằng liệu các cơn bão có mạnh hơn vào 30 năm trước hay không?"

Thời gian bão chính trong mùa cũng tăng lên. Ảnh Dailymail.

Tuy nhiên nếu chỉ tính từ năm 1960 trở lại thì chúng ta có thể nhận thức rõ ràng về tác động của biến đổi khí hậu tới cường độ các cơn bão. Nhà khoa học khí hậu Kim Cobb tại Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ) còn cho rằng thật là "ngu ngốc" nếu phớt lờ những dữ liệu này.

Bà cho biết có một "bộ ba" mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt: "Chúng ta đang phải đối mặt với bộ ba mối nguy hiểm bao gồm sự dâng cao của mực nước biển, gió mạnh hơn và lượng mưa mà các cơn bão gây ra nhiều hơn".

Những kỷ lục bị phá vỡ

Những kỷ lục về lượng mưa của bão Harvey hay sức gió của siêu bão Irma chính là những ví dụ điển hình cho nhận định trên. Cụ thể hãy nhìn lại những kỷ lục mà các cơn bão gần đây gây nên:

Mùa bão Đại Tây Dương có cường độ mạnh hơn trung bình trong các năm 2003, 2004, 2005 (với siêu bão Katrina, Rita, Wilma), 2008, 2010, 2012 và 2016 gần đây. Ảnh Dailymail.com.

Kể từ thời kỳ 1988 đến 2017:

- Có 90 cơn bão lốc xoáy nhiệt đới mạnh, trung bình sẽ có 3 cơn bão mạnh/năm, nhiều hơn 48% so với 30 năm trước. Còn năm này con số này đã là 5 cơn bão mạnh (có cả siêu bão) và có thể tăng lên vì mùa bão vẫn chưa kết thúc.

- Nếu như suốt thời kỳ 30 năm trước, thời gian xuất hiện các cơn bão mạnh thường chỉ có trung bình 7,2 ngày thì giờ đây đã tăng 65%.

Năng lượng bão ngày càng tăng lên. Ảnh Dailymail.

- Bằng phương pháp đo đo mang tên Accumulated Cyclone Energy (ACE) nghĩa là Năng lượng Xoáy bão Tích tụ mà tốc độ gió chính là nhân tố thể hiện rõ ràng năng lượng của 1 cơn bão nhất, các nhà khoa học nhận thấy:

ACE trung bình năm của các cơn bão ngày nay mạnh hơn 41 % so với các cơn bão cách đây hơn 30 năm

.- Nhà nghiên cứu bão Phil Klotzbach của Đại học bang Colorado (Mỹ) cho biết tháng 9 năm 2017 là tháng kỷ lục về tần số các cơn bão lẫn tổng năng lượng bão so với các tháng còn lại trong năm.

Lời giải thích được đa số các nhà khoa học đồng lòng chính là sự biến đổi khí hậu đã góp phần làm tăng cường độ và tạo điều kiện cho các cơn bão hình thành, phát triển. Mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc, do đó sự xuất hiện những siêu bão vẫn là điều lo sợ đối với con người.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Abcnews.go.com, Businessinsider.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại