Bỏ mặc Asiad, "vua không ngai" Đông Nam Á tính gây sốc tại AFF Cup 2018

Lupo |

Trong khi các đội bóng trong khu vực ráo riết chuẩn bị cho Asiad thì Philippines lại chọn con đường khác.

LĐBĐ Philippines quyết định không gửi đội U23 đến tham dự Asiad. Thay vào đó, họ sẽ giành thời gian để "thay máu" ĐTQG nhằm đạt được kết quả tốt nhất tại AFF Cup 2018.

Trong thời gian dài, Philippines luôn xếp đầu Đông Nam Á về thứ hạng trên BXH FIFA. Nhưng ĐTQG cũng như U23 của họ chưa giành được thành tích nào cụ thể. Điều này khiến Philippines bị nhiều CĐV châm biếm là "vua không ngai" của khu vực.

Để thay đổi điều này, LĐBĐ Philippines đã đề ra một kế hoạch dài hơi cho ĐTQG. Họ sẽ liên tục các trận giao hữu, tập huấn từ nay cho đến trước khi diễn ra AFF Cup.

Bỏ mặc Asiad, vua không ngai Đông Nam Á tính gây sốc tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Terry Butcher

Trung tâm của kế hoạch không ai khác ngoài HLV Terry Butcher. Cựu danh thủ từng có 77 trận đấu cho ĐT Anh, lọt vào bán kết World Cup 1990, mới được bổ nhiệm vào vị trí "thuyền trưởng" ĐT Philippines hồi tháng 6.

HLV Philippines được kỳ vọng sẽ giúp Azkals (biệt danh của ĐT Philippines) làm nên chuyện tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại