Bỏ Liverpool được 4 tháng, Coutinho vẫn có thể "cười vào mũi" Pogba

Lupo |

Không thể phủ nhận Pogba là một tiền vệ xuất sắc. Nhưng phong độ phập phù của anh là một trong các nguyên nhân khiến Man United trắng tay tại Premier League.

Một chấn thương nghiêm trọng khiến Pogba phải ngồi ngoài trong thời gian khá lâu. Bất chấp điều đó, tiền vệ người Pháp vẫn nằm trong số những cầu thủ Man United có số phút thi đấu nhiều nhất mùa giải.

Sau một năm "tái hòa nhập", CĐV Quỷ đỏ hi vọng Pogba sẽ thăng hoa. Đúng là có những thời điểm, tiền vệ 25 đã đẩy cảm xúc của người hâm mộ lên đến đỉnh cao như cú đúp vào lưới Man City.

Tuy nhiên, nhìn chung trong suốt mùa giải, Pogba không giữ được sự ổn định cần thiết. Rất nhiều lí do được đưa ra nhằm giải thích tình trạng này. Ví dụ như mâu thuẫn với Mourinho hay việc chơi "giẫm chân" Sanchez.

Bỏ Liverpool được 4 tháng, Coutinho vẫn có thể cười vào mũi Pogba - Ảnh 1.

Pogba chơi không ổn định trong suốt mùa giải.

Song không thể phủ nhận bản thân tiền vệ người Pháp đôi khi vẫn dựa quá nhiều vào cảm hứng. Anh có thể chơi tưng bừng trước một địch thủ hùng mạnh rồi ngay sau đó lại "mất hình" trong trận cầu tưởng chừng đơn giản.

Trong một cuộc đua đường dài, Pogba chưa cho thấy mình là chỗ dựa thực sự đáng tin cậy của Man United.

Chưa cần so sánh với Kevin De Bruyne hay David Silva của nhà vô địch Man City, ngay cả khi đặt cạnh Coutinho - người đã rời Liverpool được 4 tháng - Pogba cũng phải tự cảm thấy xấu hổ.

Với 14 lần ra sân, Coutinho ghi được 7 bàn cho Lữ đoàn đỏ. Trong khi đó, Pogba chỉ "nổ súng" vỏn vẹn 5 lần. Coutinho cũng vượt trội hoàn toàn về số cơ hội ngon ăn tạo ra cho đồng đội (7 so với 3).

Bỏ Liverpool được 4 tháng, Coutinho vẫn có thể cười vào mũi Pogba - Ảnh 2.

Coutinho rời Liverpool từ tháng Một nhưng vẫn có thống kê tốt hơn Pogba.

Xét về tổng số đường kiến tạo, Pogba nhỉnh hơn đôi chút (9 so với 6). Tuy vậy, tiền vệ người Pháp cần 199,6 phút mới có 1 pha kiến tạo. Còn Coutinho chỉ cần 186 phút.

Thông số mà Pogba "áp đảo" nhất là trớ trêu thay lại là số lần bỏ lỡ cơ hội ăn bàn (6 so với 1).

Những chuyện lùm xùm với Mourinho cũng làm hình ảnh Pogba trở nên xấu đi trong mắt CĐV Man United.

Không phải ngẫu nhiên mà từ Real Madrid đến PSG rồi Juventus đều xuất hiện ở danh sách các CLB theo đuổi tiền vệ người Pháp. Với một người đại diện tinh quái như Mino Raiola, mọi thứ đều có thể xảy ra.

2/3 cầu thủ mà Mino Raiola dẫn mối đưa về Old Trafford thời điểm Mourinho lên nắm quyền đã ra đi (Ibrahimovic và Mkhitaryan). Nếu Pogba trở thành "bom tấn" mùa Hè tới thì cũng không phải chuyện không tưởng.

Mới đây, Mourinho đã úp mở chuyện đày ải Pogba trên ghế dự bị một lần nữa để trừng phạt thái độ thi đấu kém tích cực.

BLĐ Man United vẫn chọn gắn bó với Mourinho, ít nhất là trong mùa giải sau. Pogba đang đứng trước lựa chọn ở lại khẳng định bản thân hoặc chạy trốn một lần nữa. Hãy chờ xem tiền vệ người Pháp sẽ hành xử ra sao.

Clip Man United 0-1 West Brom:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại