Bỏ lại đằng sau nỗi sầu World Cup, Ronaldo sắp trở thành kẻ "thống trị" kép ở châu Âu?

Nam Khánh |

Sau khi biến mình là "vua" ở Champions League, Ronaldo sẵn sàng cùng BĐN khẳng định sự thống trị châu Âu với một chức vô địch Euro nữa.

Cristiano Ronaldo đã quá quen với việc nâng cao những chiếc cúp vô địch, và nhìn vào sự thích thú mà cầu thủ người Bồ Đào Nha thể hiện rõ trên mặt khi cầm trên tay chiếc cúp bạc sau chiến thắng 1-0 trước Hà Lan tại đấu trường Nations League, có thể thấy rằng, đối với anh, chức vô địch này có ý nghĩa không kém những danh hiệu từng giành được trước đó, cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Đó không phải là chức vô địch World Cup hay Euro, nhưng đây vẫn là một chiếc cúp lớn, lấp lánh và Bồ Đào Nha đã phải vượt qua một cuộc hành trình đầy khó khăn, với rất nhiều những đối thủ máu mặt, để rồi bước lên đỉnh vinh quang; chính vì vậy, không ai nên xem thường thành quả này của họ.

Thành công của họ tại Nations League cũng có nghĩa là quốc gia nhỏ bé chỉ có dân số hơn 10 triệu người này đã giành được hai chức vô địch liên tiếp ở các giải đấu được tổ chức bởi UEFA, sau khi bất ngờ đăng quang tại Euro 2016 trên đất Pháp, nhờ vào chiến thắng ngay trước đội chủ nhà trong trận chung kết.

Chung kết Nations League: Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan

Đây là một sự thành công rất đáng chú ý và là một cuộc hành trình đã được thúc đẩy chủ yếu bởi tài năng xuất chúng của Ronaldo trong suốt 15 năm qua, nhưng chúng ta có nên xem chức vô địch mới nhất của Bồ Đào Nha là một dấu hiệu cho sự thống trị của họ ở bóng đá châu Âu hay chỉ đơn giản là một thước đo về tình trạng hiện tại của các đội bóng hàng đầu tại châu lục này?

Euro 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Rome sau 1 năm nữa – ngày 12 tháng 6 năm 2020 – và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là một cái tên cực kì đáng gờm tại giải đấu hàng đầu bóng đá châu Âu.

Có lẽ đây chính là giải đấu lớn tiếp theo mà đoàn quân của Fernando Santos cần nỗ lực hết mình để "làm nên chuyện", đặc biệt là khi Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 vào thời điểm World Cup 2022 diễn ra tại Qatar.

Trong khi đó, tầm quan trọng ngày càng lớn hơn của Bernardo Silva, người đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong trận chung kết Nations League, cũng như những ngôi sao mới nổi ở hàng thủ như Ruben Dias và Nelson Semedo hay các tiền đạo như Guedes và Joao Felix, chính là một sự đảm bảo cho việc Bồ Đào Nha hoàn toàn có khả năng bảo vệ ngôi vương "Ông vua của lục địa" trong giải đấu của năm sau.

Dù cho đã thất bại trước Bồ Đào Nha, nhưng Hà Lan vẫn là một cái tên không thể không nhắc đến, đặc biệt là khi đội bóng này đã trở thành một tập thể cực kì xuất sắc dưới sự dẫn dắt của Ronald Koeman.

Bỏ lại đằng sau nỗi sầu World Cup, Ronaldo sắp trở thành kẻ thống trị kép ở châu Âu? - Ảnh 2.

Hà Lan ngày càng ổn định hơn

Mặc dù vậy, họ đang thiếu đi một tiền đạo thực thụ trong đội hình – Memphis Depay và Ryan Babel là hai cái tên đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Hà Lan – vì vậy, họ nên ưu tiên tập trung vào việc tìm kiếm hoặc phát triển một cây săn bàn xuất sắc ngay từ lúc này, để dẫn dắt tuyến thi đấu phía trước những Virgil van Dijk, Frenkie De Jong và Matthijis de Ligt.

"Khi được chơi trong một trận chung kết, dù cho bạn không giành được chiến thắng, thì bạn cũng sẽ học hỏi được những kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho lần tiếp theo," Koeman cho biết.

"Chúng tôi đã có những bước tiến lớn tại Nations League, đối đầu với Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha, nhưng để thực hiện bước tiếp theo, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn và nâng cấp sức mạnh của hàng công để có thể tận dụng được những cơ hội như chúng tôi đã tạo ra vào tối qua. Chính vì vậy, hiện tại vẫn còn là quá sớm để chúng tôi có thể giành được một chức vô địch."

Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng trước Thụy Sĩ trong loạt đá luân lưu ở trận tranh hạng ba và có thể xem đây là một sự tiến bộ đáng kể của họ sau thất bại ở trận bán kết tại World Cup diễn ra trên đất Nga vào năm ngoái, nhưng đoàn quân của Gareth Southgate vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi có thể mơ đến việc "làm nên chuyện" ở giải đấu hàng đầu châu lục năm sau.

Họ không ghi được quá nhiều bàn thắng từ bóng sống, thiếu sự sáng tạo ở hàng tiền vệ và một hàng phòng ngự cực kì yếu kém.

Tuy nhiên, những gì mà Southgate đang nắm trong tay vẫn là một thế hệ cầu thủ đầy tài năng, và những cái tên như Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Harry Kane sẽ gánh vác rất nhiều kì vọng tại Euro 2020, một giải đấu mà trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra ở Wembley.

Nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Pháp, dù cho đã bị Hà Lan loại khỏi Nations League ngay từ vòng bảng, vẫn sẽ là một cái tên đáng gờm ở mùa hè tới. Đội bóng của Didier Deschamp đã bất ngờ để thua trước Thổ Nhĩ Kì trong trận đấu thuộc vòng loại Euro vào thứ bảy.

Bỏ lại đằng sau nỗi sầu World Cup, Ronaldo sắp trở thành kẻ thống trị kép ở châu Âu? - Ảnh 3.

Pháp vẫn là đội bóng không thể bị coi thường

Thế nhưng, bất kì đội bóng nào sở hữu những tài năng như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, N'Golo Kante và Paul Pogba trong đội hình cũng đều không phải là một cái tên có thể bị xem nhẹ.

Trong số những thế lực hùng mạnh nhất của bóng đá châu Âu bao đời nay, Tây Ban Nha và Đức là hai đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, họ đang nỗ lực xây dựng lại hai tập thể đã từng đạt được rất nhiều những thành công vĩ đại như trước đây.

Cả hai cái tên này đều có thể vỗ ngực tự hào về một thế hệ cầu thủ tài năng mà họ đang sở hữu, hoàn toàn có thể đảm bảo rằng họ sẽ không thể bị gạch tên ra khỏi cuộc đua tranh chức vô địch vào mùa hè năm sau.

Xét đến những cái tên khác, Croatia hoàn toàn có thể tin tưởng rằng họ sẽ tạo nên một kì tích còn ấn tượng hơn cả những gì đã làm được tại World Cup 2018, và Euro 2020 nhiều khả năng sẽ là vinh quang cuối cùng giành cho thế hệ vàng – được dẫn dắt bởi Luka Modric – của họ, trong khi đó, khả năng Italia và Bỉ vượt qua vòng loại gần như là 100%.

Đội tuyển Bỉ đã tạo nên những dấu ấn khó quên trong các giải đấu lớn gần đây, và nếu Roberto Martinez có thể nắm trong tay những Eden Hazard và Kevin De Bruyne đang có phong độ cao nhất, một "chiến tích rực rỡ" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Italia, sau khi thất bại trong việc giành vé đến World Cup 2018, đang dần hồi sinh trở lại dưới thời Roberto Mancini và có thể trở lại là một thế lực đáng để mắt đến vào năm sau.

Rất nhiều chuyện có thể diễn ra trong 12 tháng tới, nhưng bóng đá cấp đội tuyển quốc gia ở châu Âu đang bước một giai đoạn có rất nhiều những sự thay đổi, với việc không một ông lớn nào của nền bóng đá này đang ở trong giai đoạn đỉnh cao quyền lực của họ vào thời điểm hiện tại.

Chính vì vậy, Nations League chính là bước chạy đà hoàn hảo nhất cho những sự chuẩn bị trước khi giải đấu hàng đầu châu Âu diễn ra vào 1 năm sau.

Bỏ lại đằng sau nỗi sầu World Cup, Ronaldo sắp trở thành kẻ thống trị kép ở châu Âu? - Ảnh 4.

Ronaldo đang có những đồng đội đẳng cấp

Có thể thấy rõ rằng chức vô địch Nations League của Bồ Đào Nha đương nhiên sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo của họ trước kì Euro 2020, và nếu đi theo đó là một Ronaldo đang có phong độ và quyết tâm cao nhất, đội bóng này sẽ là một mối đe dọa mà bất kì đối thủ nào cũng sẽ phải khiếp sợ.

Rất có thể, chức vô địch này sẽ là tiền đề cho một cú hat-trick danh hiệu của đội bóng đến từ bán đảo Iberia, khẳng định vị thế thống trị tại châu Âu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại