Bộ lạc kỳ lạ: Phụ nữ thích "yêu" chàng trai nào chỉ cần làm anh ta ngã khi nhảy là được

Thanh Hương |

Bộ lạc này rất coi trọng yếu tố tình dục trong hôn nhân, vì thế, họ luôn thẳng thắn đề cập nó với con cái và chỉ dạy cho chúng các bí quyết để có được cuộc hôn nhân viên mãn.

Nhà nhân chủng học người Mỹ Lawrence Craig Watson đã tiết lộ trong cuốn sách của ông mang tên“Hôn nhân và những sự điều chỉnh về tình dục trong xã hội Guajiro” nhiều điều về văn hóa tình yêu, hôn nhân và tình dục, cho thế giới hiện đại một góc nhìn thú vị về bộ lạc này.

Trẻ em được chỉ dạy về tình dục từ rất sớm

Bộ lạc Guajiro là những người thiểu số Bắc Mỹ sinh sống trên bán đảo Guajira, nằm ở biên giới 2 nước là Colombia và Venezuela. Họ nói ngôn ngữ Wayuu nên còn được gọi là bộ tộc Wayuu.

Ở nhiều quốc gia, tình dục là chủ đề cấm kỵ đối với trẻ em. Chỉ khi đến tuổi đi học, ít nhiều các em mới được biết tới qua những chương trình giáo dục giới tính.

Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn khác trong văn hóa của người Guajiro. Do rất coi trọng vai trò của tình dục trong hôn nhân, nên thay vì né tránh, họ chọn cách chủ động tiếp cận với vấn đề này.

Bộ lạc kỳ lạ: Phụ nữ thích yêu chàng trai nào chỉ cần làm anh ta ngã khi nhảy là được - Ảnh 1.

Trẻ em Guajiro được chỉ dạy về tình dục từ rất sớm. (Ảnh minh họa: Internet)

Người Guajiro nói về tình dục với các con họ ở độ tuổi rất nhỏ. Nếu là con gái, các bé được giải thích, chỉ dạy tỉ mỉ và đặc biệt không bao giờ bị dạy rằng tình dục là điều xấu.

Những người phụ nữ lớn tuổi sẽ giúp các em phân biệt được những hành vi tình dục tiêu cực với hành vi tình dục tích cực.

Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân không bị cấm đoán, nhưng các bà mẹ dạy con gái không nên "vượt rào" khi còn quá sớm và nên chờ đợi để hưởng thụ nó cùng với người sẽ được họ chọn làm chồng.

Giai đoạn dậy thì: Học cách quan hệ để chuẩn bị cho hôn nhân

Theo nghiên cứu của nhà nhân chủng học Watson, khi đến tuổi dậy thì, các cô gái Guajiro sẽ gần như phải sống cách ly từ vài tháng đến 5 năm.

Trong thời gian này, họ sẽ không được gặp gỡ đàn ông, mà chỉ được gặp những người họ hàng là phụ nữ lớn tuổi và học cách chuẩn bị cho thời kỳ trưởng thành sau này.

Những người họ hàng này sẽ mang những loại thảo dược đặc biệt đến, giúp các cô gái làm đẹp. Họ được chia sẻ các bí quyết, như chăm sóc da để có một vẻ ngoài hấp dẫn, gợi cảm, đặc biệt là làn da mịn màng, căng bóng, tươi tắn.

Bộ lạc kỳ lạ: Phụ nữ thích yêu chàng trai nào chỉ cần làm anh ta ngã khi nhảy là được - Ảnh 2.

Các cô gái Guajiro phải sống cách ly và được học cách làm đẹp và các bí quyết chăn gối ở tuổi dậy thì để chuẩn bị cho hôn nhân. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngoài ra, họ cũng được học cách thêu thùa và dệt vải vì đây là một công việc quan trọng, không giúp họ chăm sóc nhà cửa sau này, mà còn là phương tiện đem lại công ăn việc làm, giúp họ kiếm tiền nuôi gia đình về sau.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà họ được chỉ dạy trong giai đoạn này là bí quyết giúp cho chồng họ thỏa mãn nhất, để cuộc hôn nhân được hạnh phúc.

Sở dĩ các bà các mẹ đặc biệt lưu ý chỉ dạy vấn đề này cho con gái, vì bộ lạc Guajiro có chế độ đa thê, nên nếu cô gái nào không "chiều" được đức lang quân của mình, anh ta sẽ đi tìm cô gái khác.

Thông thường những người phụ nữ có tuổi và dày dặn kinh nghiệm trong chuyện chăn gối sẽ đảm nhận việc dạy dỗ nói trên.

Chỉ cần khiến đàn ông ngã là được… quan hệ

Là xã hội rất đề cao vai trò của người đàn ông trong gia đình, thậm chí chấp nhận chuyện một người đàn ông có thể lấy nhiều người vợ, nếu đời sống tình dục của anh ta không được thỏa mãn, vì thế, có lẽ người Guajiro đã có những tục lệ riêng để bù đắp lại cho người phụ nữ.

Một trong những tục lệ như vậy mang tên Majayura, hay "Điệu nhảy trinh nữ Wayuu", giúp phái đẹp được chủ động lựa chọn người mình muốn "yêu". Những người tham gia điệu nhảy này thường là các cô gái với kỹ thuật nhảy điêu luyện.

Bộ lạc kỳ lạ: Phụ nữ thích yêu chàng trai nào chỉ cần làm anh ta ngã khi nhảy là được - Ảnh 3.

Điệu nhảy truyền thống Majayura giúp các cô gái Guajiro lựa chọn người chồng mình thật sự ưng ý. (Ảnh minh họa: Internet)

Nếu có tình cảm với chàng trai nào, cô gái sẽ mời anh ta cùng nhảy, và trong khi nhảy, sẽ làm anh ta bị ngã. Khi đó, cô gái sẽ được quyền quan hệ tình dục với anh chàng này và điều đó sẽ được cả cộng đồng chấp thuận.

Âm nhạc và các điệu vũ truyền thống là yếu tố gắn liền với cuộc sống của bộ tộc Guajiro, giúp làm giàu thêm đời sống văn hóa hàng ngày của họ. Họ cũng có những điệu nhảy riêng, ví dụ như La Yonna để chào đón khách.

Tổng hợp từ các báo nước ngoài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại