Bố đẻ, mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi có thể bị xử lý như thế nào?

Hoàng Hải |

Theo quan điểm luật sư, việc bố đẻ và mẹ kế bạo hành cháu K. trong suốt thời gian dài đã vi phạm vào tội cố ý gây thương tích theo điều 104 BLHS.

Bố và mẹ kế có thể bị tội ngược đãi, hành hạ con cái

Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Gia K. (10 tuổi, sống cùng bố đẻ và mẹ kế ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ trọng thương gây xôn xao dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh đoàn luật sư TP. Hà Nội về tội danh mà mẹ kế và bố đẻ cháu K. có thể phải đối diện.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đưa ra quan điểm, sự việc xảy ra trong mối quan hệ gia đình về việc dạy bảo con cái.

Tuy nhiên, việc dạy bảo con cái mà xâm hại nặng đến sức khoẻ thì rõ ràng hành vi của người bố là trái pháp luật và đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích được quy định tại điều 104 BLHS có mức từ 6 tháng - 3 năm tù.

"Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu bé càng lớn thì người bố đẻ và người mẹ kế mà có hành vi bạo hành con sẽ chịu trách nhiệm hình sự càng cao, tương ứng về việc mình đã gây ra tại điều 104 BLHS.

Còn trong trường hợp việc ngược đãi, bạo hành cháu bé mà không gây ra tổn hại gì thì người bố đẻ và mẹ kế vẫn phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật về tội ngược đãi, hành hạ con cái theo quy định tại điều 151 BLHS...", Luật sư Thơm đưa ra quan điểm.

Bố đẻ, mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Mặc dù bị bố bạo hành trong thời gian dài nhưng cháu Gia K. vẫn xin tha tội cho bố.

Trong ngày 7/12, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đến nhà chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1983, ở đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mẹ đẻ cháu K. để đưa cháu bé đi giám định thương tật.

Mặc dù trong hai năm vừa qua trải qua không biết bao nhiêu trận đòn roi từ bố và người mẹ kế nhưng khi được hỏi về bố đẻ, cháu K. vẫn mong muốn xin tha tội cho bố.

"Cháu không muốn bố cháu bị đi tù, vì dù gì vẫn là bố của cháu", cháu K. vẻ mặt buồn rầu nói.

Cháu bé về nhà cũ thực nghiệm hiện trường

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 7/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) về hành vi hành hạ con trai 10 tuổi trong thời gian dài.

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã đưa cháu K. về lại ngôi nhà bố đẻ và mẹ kế sinh sống ở đường Lạc Long Quân (quận Cầu Giấy) để thực nghiệm lại sự việc. 

Theo ghi nhận của PV, khi trở về căn phòng cháu từng bị bạo hành, K. khá trầm tĩnh. Sợ con trai lo lắng nên chị Ngân (mẹ cháu K) liên tục động viên. 

Bố đẻ, mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 2.

Trần Hoài Nam tiến hành thực nghiệm lại hiện trường trước đó.

Quá trình cháu K thực nghiệm hiện trường có sự chứng kiến của mẹ và ông ngoại cháu bé. "Con không phải sợ, có mẹ đây rồi, cứ bình tĩnh cô ta (mẹ kế K - PV) không còn ở đây nữa", chị Ngân ôm vai con trai động viên. 

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ chứng kiến con trai thực nghiệm lại việc bị bạo hành, chị Ngân rời khỏi hiện trường với tâm lý bức xúc. 

"Thằng bé (Khánh - PV) nhớ rõ từng chi tiết. Cháu bảo bị cô ta (mẹ kế K) cầm guốc đánh vào đầu chảy máu nhưng không đưa cháu vào viện. Nghe cháu diễn tả lại tôi bức xúc không chịu nổi", chị Ngân chia sẻ. 

Một phụ nữ sống cùng khu trọ với Nam cho biết, K. là đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn. Thi thoảng chị gặp K. đi đổ rác và lấy bưu kiện cho mẹ kế. 

Tuy nhiên, do không nhìn trực diện mặt cháu nên chị không biết mặt cháu có nhiều vết thương như hiện tại.

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 151. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình

Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại