Bố đánh con tứa máu ở Thái Nguyên: Viết giấy cam kết về ở với mẹ

Hoàng Đan |

Ông bố đánh con tứa máu ở Thái Nguyên cho biết, sẽ đồng ý cho con về ở với mẹ nhưng phải viết giấy cam kết, nếu hư hỏng thêm sẽ không chịu trách nhiệm.

Những hình ảnh cháu Tạ Văn L., 13 tuổi, bị bố Tạ Văn Long, trú TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên đánh sưng tấy, tứa máu ở mông vì bỏ học, do nghi ngờ trộm cắp trong ngày 6/10 đã khiến dư luận quan tâm, xót xa.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tạ Văn Long cho biết, sau buổi làm việc với công an huyện Phú Bình vào chiều 7/10, anh đã về lại Bệnh viện đa khoa Phú Bình nói chuyện với hai mẹ con cháu L. về những gì đã xảy ra.

Tại đây, anh Long đã phân tích cho cháu L., về việc tại sao những lần trước cháu cũng mắc lỗi nhưng bố không đánh mà đến lần này lại đánh.

"Tôi nói với cháu là ba rất thương con mong những điều tốt đẹp, hướng cho con nhưng con hư quá, không chỉ bỏ học mà lại còn có hành vi trộm cắp, ba tìm con về con lại chạy, ba bực quá, không kiềm chế được nên ba đánh con.

Tôi cũng bảo với cháu là ba đi làm để nuôi con, đi các nơi mọi người quý mến không có điều tiếng gì nhưng giờ con hư thế, ba giận quá, đánh con rồi bị người ta đưa lên mạng, nói ba tàn ác, không ra gì..., đây là lần đầu tiên và có lẽ duy nhất trong đời, vì con mà ba bị như thế.

Sau khi nghe tôi nói thì cháu cũng nhận ra lỗi của mình và xin lỗi, hứa sẽ không thế nữa. Thực tình tôi đánh con nhưng tôi thương con tôi lắm, xót lắm chứ...", anh Long chia sẻ.

Cũng theo anh Long, anh có hỏi con là giờ con muốn ở với ba hay lên Hà Giang ở với mẹ cùng em thì cháu nói là muốn về ở với mẹ.

"Thực tình cháu hư như hôm nay cũng là một phần do mẹ cháu và đến giờ tôi có nói thì cũng chẳng thể nói được gì. Đã không ít lần mẹ cháu về đón đi rồi mà cũng không báo gì cho gia đình tôi.

Cháu ở với tôi nhưng mẹ cháu lúc nào cũng muốn lên ở với mẹ cháu. Hôm qua, tôi nói rõ, cháu lên ở với mẹ cũng được, nhưng mẹ cháu phải làm giấy cam kết.

Giấy phải viết rõ tôi dạy dỗ cháu thì giờ thành ra thế này nên sau khi cháu lên ở với mẹ, nếu có hư hỏng thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm...", anh Long cho biết thêm.

Người bố này cũng bày tỏ sự ăn năn khi không kiềm chế được đã có hành vi đánh con và nếu pháp luật xử lý thì cũng sẵn sàng chấp nhận.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình cho biết, hiện sức khỏe của cháu L. đã có tiến triển tốt.

Trước đó, cháu được đưa tới cấp cứu trong tình trạng hoảng sợ. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định hai bên vùng mông của Long sưng nề, bầm tím, tổ chức da, cơ bị dập nát và rỉ máu, diện tích tổn thương mỗi bên là 19x20 cm.

Còn theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Bình, trong sáng ngày 7/10, Công an huyện Phú Bình đã lấy lời khai trực tiếp của anh Nguyễn Văn Long.

Theo đó hành vi của anh Long đã vi phạm luật bạo hành gia đình, có hành vi bạo lực với trẻ em.

Hiện nay hồ sơ vụ việc đang được Công an huyện Phú Bình trực tiếp giải quyết và xử lý theo đúng pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại