Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An

Gia Hưng |

Với mục đích tuyên truyền và lên án mạnh mẽ tình trạng bắt cóc buôn bán phụ nữ, nhóm học sinh cấp 3 huyện miền núi Nghệ An lên ý tưởng chụp bộ ảnh để gửi thông điệp đến mọi người.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 1.

Bộ ảnh để lên án và cảnh báo về tình trạng bắt cóc phụ nữ, trẻ em này do tập thể lớp 12A1, trường THPT Tương Dương 1, huyện Tương Dương, Nghệ An thực hiện.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 2.

Em Trần Thị Mỹ Trinh (lớp trưởng lớp 12A1, trường THPT Tương Dương 1, Nghệ An) cho biết, thực chất đây là một bộ ảnh kỷ yếu của lớp nhằm để lưu giữ kỷ niệm thời học sinh.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 3.

Tuy nhiên trước tình trạng "nóng" trong suốt thời gian qua khiến nhiều người lo lắng về nạn bắt cóc buôn bán phụ nữ và trẻ em, tập thể lớp của Trinh đã lên ý tưởng chụp bộ ảnh này để lên án và cảnh báo.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 4.

Trinh chia sẻ, toàn bộ lớp có 33 học sinh gồm 17 nam và 16 nữ trong đó các bạn chủ yếu là người dân tộc Thái. Trang phục để thực hiện bộ ảnh này cũng đều có sẵn của người dân tộc mà không cần phải thuê mướn.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 5.

Bộ ảnh được thực hiện tại khu rừng săng lẻ, cách điểm trường khoảng 20km và thực hiện trong khoảng 4 giờ đồng hồ.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 6.

"Vấn nạn buôn bán phụ nữ rất nhức nhối suốt thời gian qua nên thông qua bộ ảnh này lớp em mong gửi thông điệp "Phụ nữ là để yêu thương" để góp tiếng nói lên án vấn nạn này", Trinh chia sẻ về ý tưởng độc đáo.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 7.

Trinh tâm sự, ở vùng núi cao nơi có người dân tộc thiểu số sinh sống thì các bạn học sinh và phụ nữ phải lên núi, nương rẫy cao làm việc và đây cũng chính là thời điểm các đối tượng buôn bán người dễ hành động.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 8.

Các học sinh nam đã hoá trang thành những tên buôn người ma mãnh, liều lĩnh bắt cóc phụ nữ bán sang nước ngoài.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 9.

Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh có nhiều dao, gậy gộc mang tính bạo lực, Trinh cho biết chỉ mang tính mang hoạ vì trên thực tế các đối tượng buôn bán phụ nữ còn manh động và liều lĩnh, có cả vũ khí nóng.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 10.

Một khi bị bắt, các nạn nhân bị bọn buôn người nhốt và tách biệt. May mắn thì các nạn nhân có thể tự mình trốn thoát và nhờ đến người thân, cơ quan chức năng.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 11.

Nhóm học sinh nam hoá trang vào vai người thân và cơ quan chức năng tìm cách giải cứu các thiếu nữ bị bắt.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 12.

Cuộc chiến giữa các đối tượng buôn người và cơ quan chức năng.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 13.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 14.

Và các đối tượng cũng bị bắt giữ.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 15.

Các nạn nhân được giải cứu.

Bộ ảnh kỉ yếu về vấn đề gây nhức trong xã hội của học sinh Nghệ An  - Ảnh 16.

Các nạn nhân vỡ oà vui sướng vì thoát khỏi những tay buôn người gặp lại người thân. Bộ ảnh của nhóm học sinh đã gửi đi thông điệp cảnh báo vấn nạn buôn người và muốn nói rằng "phụ nữ là để yêu thương chứ không phải hàng hoá để buôn bán".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại