Bỏ 2 tay khỏi vô lăng để mở chai nước, nữ tài xế khiến xe đi bên cạnh gặp sự cố đáng sợ

VŨ UYÊN |

Chủ quan khi tham gia giao thông, một người phụ nữ tại Trung Quốc đã khiến chiếc xe khách đang di chuyển song song bị lật nghiêng ra đường, 7 hành khách bị chấn thương khá nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 1/10 vừa qua trên tuyến đường cao tốc S11 Sào Hồ - Hoàng Sơn đoạn chạy qua địa phận thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và được máy quay giám sát đặt bên trong xe khách ghi lại.

Nữ tài xế khiến xe khách chở theo 20 người gặp tai nạn kinh hoàng.

Khi đang di chuyển với tốc độ ổn định, chiếc xe khách 25 chỗ bất ngờ bị một phương tiện màu trắng ở làn đường bên cạnh tạt thẳng vào mui xe khiến nam tài xế phải lập tức phanh gấp và bẻ lái sang hướng khác.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên phương tiện này nhanh chóng bị lật nghiêng, kéo theo hơn 20 hành khách gặp tai nạn kinh hoàng.

Trong đó, do không thắt dây an toàn nên một số người đã bị hất văng khỏi ghế ngồi dẫn tới chấn thương nặng. Hiện có 7 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Bỏ 2 tay khỏi vô lăng để mở chai nước, nữ tài xế khiến xe đi bên cạnh gặp sự cố đáng sợ - Ảnh 2.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng khiến nhiều hành khách phải nhập viện khẩn cấp.

Tại cơ quan cảnh sát, nữ tài xế điều khiển chiếc xe hơi màu trắng đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình: "Trong lúc tham gia giao thông, do cảm thấy hơi khát nên tôi liền bỏ cả hai tay khỏi vô lăng để mở nắp chai nước".

Điều này khiến phương tiện nói trên bị mất lái và lạng hẳn sang làn đường bên phải, cắt ngang mũi xe khách đang di chuyển song song và dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Hiện cơ quan cảnh sát tỉnh Hồ Nam đang tiếp tục điều tra vụ việc nhằm tìm hướng xử lý thích đáng nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại