BLV Quang Tùng: 'U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến việc tránh họ ở bán kết'

Linh Đan |

Kết quả bốc thăm đưa U22 Việt Nam rơi vào bảng B SEA Games 32. Hành trình bảo vệ tấm HCV được dự đoán không dễ dàng, nhưng thử thách ở vòng bảng cho thầy trò HLV Troussier chưa phải quá lớn.

Những lá thăm may rủi đưa U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Nhận xét về kết quả bốc thăm này, BLV Quang Tùng bày tỏ quan điểm:

"Tôi nghĩ bảng đấu như vậy cũng không có vấn đề gì quá ngại cả. Thái Lan là một đội bóng mạnh, đấu với họ dĩ nhiên khó khăn. Tuy nhiên nằm cùng bảng với nhau thì coi như U22 Việt Nam không phải nghĩ đến việc tránh Thái Lan ở bán kết.

Trong khi đó, bóng đá trẻ Malaysia ở thời điểm này cũng không phải điều gì quá ghê gớm cả. Đối thủ cạnh tranh ở SEA Games này có chăng là U22 Indonesia chứ không phải U22 Malaysia.

Đội trẻ Singapore cũng không có gì đặc biệt. Vì thế bảng đấu này cũng ở mức độ tương đối thôi chứ không phải quá khó. Đối thủ có thể có tên tuổi nhưng không có nghĩa bây giờ đội bóng của họ chất lượng".

BLV Quang Tùng: U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến việc tránh họ ở bán kết - Ảnh 1.

Kết quả chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 32.

Trong khi đó, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh đưa ra góc nhìn của mình: "Tôi nghĩ đây là một bảng đấu tương đối đồng đều, những đối thủ đều có tên tuổi cả và U22 Việt Nam sẽ phải rất cảnh giác.

Hiện nay, các đội bóng Đông Nam Á đều có sự phát triển về lối chơi, với làn sóng các HLV Hàn Quốc, Nhật Bản tới làm việc. Dù muốn hay không, kết quả bốc thăm cũng như vậy rồi. U22 Việt Nam phải chấp nhận khó khăn, thi đấu chặt chẽ và cảnh giác cao độ trong từng trận".

BLV Quang Tùng: U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến việc tránh họ ở bán kết - Ảnh 2.

U22 Việt Nam vừa kết thúc Doha Cup với thành tích xếp hạng 10/10 (thua 2, hòa 1).

Phân tích về lo lắng của dư luận sau thành tích bết bát của U22 Việt Nam tại giải giao hữu Doha Cup vừa qua, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng:

"Những ngày qua, chúng ta hào hứng cho tương lai bóng đá nước nhà khi chứng kiến lứa U20 chơi tốt ở giải vô địch châu Á, nhưng sau đó lại có chút lo lắng với kết quả của U23 Việt Nam tại Doha Cup. Có lẽ với các cầu thủ còn gặp khó khăn trong việc thích ứng. Lần đầu tiên tiếp xúc với lối chơi mới của HLV mới, nhiều thứ phải thay đổi nên có khó khăn xảy đến.

Còn với SEA Games lần này, một điều phải cực ký lưu ý là không được coi thường bất cứ đối thủ nào. Chỉ cần nhập cuộc có một chút chủ quan, trong khi đối thủ đều là các đội Đông Nam Á đã hiểu bóng đá Việt Nam thì nguy cơ có thể xảy ra. Các đối thủ ở SEA Games có thể không mạnh được như Doha Cup, nhưng không thể vì thế mà chủ quan được".

BLV Quang Tùng: U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến việc tránh họ ở bán kết - Ảnh 3.

SEA Games 32 là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Troussier trong lần trở lại Việt Nam.

Cựu HLV của SLNA nói thêm: "Khó khăn là điều nhìn thấy được. Các đội bóng trong bảng đầu đều có tiến bộ trong thời gian qua, đồng thời thể hiện sự coi trọng với giải đấu này. Đó là điều khiến U22 Việt Nam phải đề phòng.

Ngay cả việc đối phương thi đấu với áp lực thành tích lớn cũng sẽ khiến họ quyết tâm hơn, từ đó mang đến không ít khó khăn cho U22 Việt Nam. U22 Thái Lan đã nhiều lần vô địch SEA Games. Những người làm bóng đá của họ rõ ràng có kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải đấu này. Giờ đây khi họ nhập cuộc với quyết tâm lớn, rõ ràng thách thức cho thầy trò HLV Troussier là điều cảm nhận được.

Nhưng dù sao, hi vọng mọi thứ sẽ khởi đầu thuận lợi với HLV Troussier trong giải đầu chính thức đầu tiên cùng U22 Việt Nam. "Đầu xuôi, đuôi lọt", mong là như vậy".

LỊCH THI ĐẤU CỦA U22 VIỆT NAM TẠI VÒNG BẢNG SEA GAMES 32

- 30/04: Việt Nam (19h00) Lào

- 03/05: Việt Nam (16h00) Singapore

- 08/05: Việt Nam (19h00) Malaysia

- 11/05: Việt Nam (19h00) Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại