BLV Quang Huy: Văn Toàn mà đi như Công Phượng thì HAGL "chết"; Quang Hải gay gắt là đúng

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Vòng 6 V.League 2020 diễn ra với những cảm xúc trái chiều dành cho HAGL và Hà Nội.

NHÌN HAGL ĐÁ MÀ THƯƠNG CHO VĂN TOÀN, TUẤN ANH

Trước tiên, nhận xét về trận thua ngược 1-3 của HAGL trước Đà Nẵng, BLV Quang Huy khẳng định mình không hề bất ngờ, đồng thời cho rằng hiện tại sự trở lại của Xuân Trường mang nhiều ý nghĩa về tinh thần nhưng về chuyên môn thì đội bóng cần phải có nhiều điều chỉnh.

"Nói chung HAGL vẫn chưa đạt được sự ổn định cần thiết, nên kể cả nếu đá ở Pleiku mà họ thua những đội khó chơi ở V.League thì cũng không có gì ngạc nhiên. HAGL vẫn cứ trận hay trận dở và tỏ ra mong manh. Họ thua thế chứ thua nữa thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.

Còn về Xuân Trường, tôi nghĩ trở lại là một yếu tố đáng mừng, giúp HLV có thêm sự lựa chọn phương án tiền vệ công. Sự có mặt của Xuân Trường mang động lực tinh thần lớn, nhưng HAGL vẫn cần định hướng rõ ràng hơn trong cách chơi. Họ có thêm Xuân Trường thì cũng chỉ là sự bổ sung trên mặt trận tấn công, còn một đội bóng ổn định được thì hàng phòng ngự phải chắc chắn nhưng HAGL lại chưa làm được điều đó".

BLV Quang Huy: Văn Toàn mà đi như Công Phượng thì HAGL chết; Quang Hải gay gắt là đúng - Ảnh 1.

Tuấn Anh đang không có được phong độ tốt.

Bình luận về hành động thể hiện sự bực tức của Văn Toàn khi tháo băng đội trưởng và ném xuống đất sau khi trận đấu kết thúc, BLV Quang Huy bày tỏ anh cảm thấy thương cho cầu thủ này khi xem HAGL thi đấu.

"Đó là hình ảnh bất lực và đối lập lại với hình ảnh đầy năng nổ của Văn Toàn ở trận đấu vừa rồi. Kể cả những trận trước, khi HAGL chơi không tốt thì Văn Toàn vẫn có được sự nỗ lực và thể hiện được nhiều, tự khai thác, tự nỗ lực tìm kiếm cơ hội để dứt điểm ghi bàn. Cũng mừng cho Toàn khi cậu ấy đã khai nòng ở V.League với bàn thắng vào lưới Đà Nẵng nhưng HAGL tiếc là vẫn thua.

Tôi cũng chung cảm giác với nhiều người, khi xem HAGL cứ thấy thương cho Văn Toàn và Tuấn Anh. Cũng mong cho đội bóng của họ sẽ tốt hơn để hai cầu thủ có vị thế tốt hơn ở V.League chứ không thể nào cứ chỉ là sao trên đội tuyển được".

Văn Toàn tháo băng đội trưởng ném xuống đất sau khi HAGL để thua ngược Đà Nẵng.

Tuy nhiên khi được hỏi liệu HAGL có nên cho Văn Toàn sang đội bóng khác thi đấu theo dạng cho mượn như Công Phượng hay không, BLV Quang Huy thẳng thắn nhận định:

"Nếu cho mượn Văn Toàn như đang làm với Công Phượng thì HAGL "chết" luôn. Chúng ta đều hiểu với nhau rằng một đội bóng cần có sự cân bằng. Tại sao quân HAGL đá với quân Hà Nội ở trên tuyển lại tốt? Đó là vì có sự cân bằng một cách hợp lý, hỗ trợ cho nhau. Còn ở HAGL thì đồng đội họ không đá được như vậy.

Nhưng ở HAGL lúc này những vị trí như Văn Toàn, Tuấn Anh rất quan trọng và họ khó mà đi đội khác giống như Công Phượng được. Vị trí của Công Phượng dù đóng góp nhiều nhưng vẫn có những giai đoạn bầu Đức quyết định cho cậu ấy đi nơi khác thì chứng tỏ không mang tính chất sống còn như Văn Toàn và Tuấn Anh".

BLV Quang Huy: Văn Toàn mà đi như Công Phượng thì HAGL chết; Quang Hải gay gắt là đúng - Ảnh 3.

Trong khi Văn Toàn và HAGL chơi thiếu ổn định thì Công Phượng lại đang thăng hoa cùng TP.HCM.

QUANG HẢI PHẢN ỨNG VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ SÂN BÌNH DƯƠNG LÀ ĐÚNG

Trong khi đó, đánh giá về màn trình diễn của Quang Hải ở trận Hà Nội thắng Bình Dương 2-0, BLV Quang Huy bày tỏ sự hi vọng vào việc QBV Việt Nam 2018 sẽ tiếp tục biến những áp lực từ chuyện ngoài lề trở thành động lực trên sân cỏ.

"Hà Nội vẫn có hàng công rất mạnh. Kể cả khi hàng thủ của họ đang tổn thất nhưng hàng công vẫn đủ sức để áp đặt lối chơi, lấy công bù thủ. Để thắng được Hà Nội như SLNA thì cần rất nhiều yếu tố, ngoài đấu pháp hợp lý, sự quyết tâm thì cần cả may mắn nữa.

Còn về Quang Hải, tôi hi vọng cậu ấy có thể biến áp lực thành động lực. Ai cũng hiểu rằng mạng xã hội có nhiều vấn đề được bàn tán nhưng rồi người ta cũng quên đi nhanh thôi. Đôi khi nghe thông tin về chuyện vừa rồi người ta có thể tạm thời thay đổi góc nhìn về Quang Hải một chút, nhưng khi cậu ấy tỏa sáng thì dư luận sẽ lại nhớ và nói đến nhiều hơn về một người sinh ra để đá bóng".

BLV Quang Huy: Văn Toàn mà đi như Công Phượng thì HAGL chết; Quang Hải gay gắt là đúng - Ảnh 4.

Trận đấu giữa Bình Dương và Hà Nội diễn ra với nhiều tình huống tranh cãi gay gắt giữa hai bên. Đặc biệt trong số đó là việc Quang Hải và đồng đội có những phản ứng quyết liệt với nhân viên y tế sân Bình Dương vì đã hành xử thô bạo trong lúc khiêng cầu thủ trẻ Tuấn Anh lên cáng.

Tình huống này khiến Quang Hải tiếp tục phải nhận nhiều đánh giá trái chiều khi nhiều người cho rằng anh đã hành xử hơi thái quá. Tuy nhiên BLV Quang Huy lại không nghĩ như vậy.

"Cầu thủ bóng đá nói riêng và những người chơi thể thao nói chung đôi khi có sự dồn nén về cảm xúc. Nhiều lúc chỉ là người ta cần giải tỏa, miễn sao hành động đấy vẫn nằm trong khuôn khổ, không bị thẻ đỏ thì có thể chấp nhận được. Bóng đá lắm mánh lới, tiểu xảo thì đôi khi cũng cần phải gây một chút áp lực cho đối phương và đồng thời cũng xả ra cho mình những "cục tức". Có người có thể nuốt giận vào trong mà đá, nhưng cũng có người phải xả ra ở mức độ nào đó.

BLV Quang Huy: Văn Toàn mà đi như Công Phượng thì HAGL chết; Quang Hải gay gắt là đúng - Ảnh 5.

Quang Hải và cầu thủ Hà Nội phản ứng gay gắt với sự cẩu thả của nhân viên y tế sân Bình Dương.

Bóng đá thế giới, kể cả siêu sao vẫn chấp nhận những hành động giải tỏa như cởi áo ăn mừng chẳng hạn. Dù biết là sẽ bị thẻ vàng nhưng họ vẫn làm. Hay có những người cứ chủ động ra cà khịa để gây ức chế cho đối phương. Họ biết như thế là phản cảm, bị trọng tài phạt nhưng họ vẫn làm để dằn mặt.

Bóng đá là cuộc chơi rất con người nên vẫn luôn có những hành động bản năng. Miễn sao giữa bản năng và lý trí họ phải kiểm soát được. Ở sân cỏ Việt Nam thì đôi khi nhân viên khiêng cáng họ cũng ẩu thì ta cũng phải có động thái để bảo vệ cho đồng đội của mình là đúng thôi. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi mà", BLV Quang Huy kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại