Bình Thuận: Phó Chủ tịch Hội đông y huyện bị truy nã vì đánh bạc

Việt Khánh |

Sau 20 ngày bỏ trốn và bị truy nã về tội đánh bạc, Phó chủ tịch Hội đồng Y huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã đầu thú.

Chiều nay (14-1), thông tin từ Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết ông Lê Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đông y huyện Tánh Linh đã ra đầu thú sau hơn 20 ngày bỏ trốn.

Trước đó, ngày 14-12-2018 Công an huyện Tánh Linh đã bắt quả tang một số đối tượng đang đánh bạc ăn tiền tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, thu giữ số tiền 15 triệu đồng tại chiếu bạc.

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Đánh bạc".

Trong số các bị can bị khởi tố có ông Lê Quang Tuấn. Sau khi bị khởi tố, ông Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19-12-2018, Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Trong số các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, còn có một thầy giáo cấp 2 trên địa bàn huyện Tánh Linh và một đối tượng mang quốc tịch Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại