Bình Thuận: Đề nghị truy tố kẻ bắt cóc rồi giết trẻ em 2 tội danh

L.Trường |

Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 15-6, đã kết thúc điều tra vụ án “Bắt cóc để tống tiền rồi giết trẻ em” xảy ra tại thị trấn Liên Hương (Tuy Phong - Bình Thuận) vào ngày 4-4-2016.

Cơ quan CSĐT Bình Thuận cũng đã chuyển hồ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992, ngụ thị trấn Liên Hương), kẻ thủ ác trong vụ án này, với 2 tội danh: “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin: Vũ có mối quan hệ thân thiết với gia đình em Phan Khắc Uy Nghi (11 tuổi, ở thị trấn Liên Hương).

Chiều 4-4, Vũ đến gặp em này tại nơi học võ và dụ dỗ chở đến khu vực đồi vắng thuộc xã Bình Thạnh - Tuy Phong. Tại đây, Vũ dùng dây đai bộ võ phục của em Nghi để siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau đó, Vũ chạy về thị trấn Liên Hương, nhắn tin tống tiền anh Phan Khắc Dũng (cha của Nghi) 200 triệu đồng và được giao trước 60 triệu đồng. Qua điều tra, công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Vũ vào ngày 6-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại