Bình Dương: Nữ chủ quán cà phê chết bốc mùi trong phòng trọ

Đức Diện |

Công nhân trong xóm trọ thấy quán cà phê đóng cửa mấy ngày không mở, nhận thấy điều bất thường mọi người liền đi kiểm tra thì thấy nữ chủ quán chết bốc mùi trong nhà.

Khoảng 19h ngày 30/9 tại khu trọ tại KP Tân Hiệp, phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, những công nhân thuê trọ ngửi thấy mùi bốc ra từ quán cà phê do người phụ nữ tên Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1965 ngụ Bến Tre, thuê ki ốt mở quán cà phê và làm chủ quán.

Mấy ngày trước mọi người thấy bà Phượng đóng cửa bất thường không thấy mở như thường ngày, việc này khiến các công nhân xóm trọ nghi ngờ có điều gì đó bất thường

Đi kiểm tra xung quanh mọi người nhìn qua cánh cửa thấy người phụ nữ đã nằm bất động trong nhà. Ngay sau đó sự việc đã được thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa bảo vệ hiện trường. Đến 22h30, lực lượng chức năng vẫn chưa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Được biết bà Phượng về đây sinh sống được 3 năm. Hiện nguyên nhân cái chết của nữ chủ quán cà phê đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Dương: Nữ chủ quán cà phê chết bốc mùi trong phòng trọ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại